Điện Kremlin tự tin hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không hoài nghi về việc Nga sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine”, hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Điện Kremlin nói với kênh truyền hình Russia-1 hôm 3/4. Ông Peskov cũng cho rằng có thể hòa giải vòng xoáy đối đầu hiện nay. Ông nói: “Sẽ luôn có những giải pháp để thoát khỏi mọi cuộc xung đột và tình hình phức tạp”.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, việc ký kết một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ là bước tiến quan trọng để bình thường hóa tình hình hiện nay. Quan chức này cho biết: “Tôi hy vọng rằng theo kết quả tích cực của những nỗ lực liên quan đến cuộc đàm phán Nga-Ukraine, chúng tôi cũng sẽ tiến tới ký kết một thỏa thuận nào đó. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng để đưa tình hình trở lại bình thường”.

 Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 3/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đại diện của Kiev và Moskva đã gần đạt được các thỏa thuận, bao gồm những vấn đề như phi hạt nhân hóa, phi liên minh quân sự và quy chế trung lập. Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Chúng tôi cho rằng hai bên đang tiến rất gần đến mục tiêu đạt được các thỏa thuận”. Ông Zelensky lưu ý rằng việc phê chuẩn các thỏa thuận tiềm tàng “sẽ diễn ra ở cấp lãnh đạo hai nước”.

Trong khi đó, cùng ngày, Trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết dự thảo thỏa thuận giữa Moskva và Kiev vẫn chưa sẵn sàng “để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh”, mặc dù Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong vấn đề trung lập và phi hạt nhân.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moskva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh chiến dịch chỉ nhằm phi quân sự hóa quốc gia này.  

Hải Vân/Báo Tin tức
Trừng phạt phương Tây chống Nga đe dọa ‘Đường sắt Tơ lụa’ của Trung Quốc
Trừng phạt phương Tây chống Nga đe dọa ‘Đường sắt Tơ lụa’ của Trung Quốc

Xung đột tại Ukraine khiến hàng tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc không xuất qua được tuyến hành lang đường sắt chiến lược kết nối với châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN