Điện Kremlin khẳng định nhận được thư từ cố vấn của ông Donald Trump về dự án ở Moskva

Ngày 30/8, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin - khẳng định rằng ông đã nhận được một bức thư điện tử hồi tháng 1/2016 từ một cố vấn của ông Donald Trump liên quan tới dự án bất động sản ở Moskva. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết ông đã không phúc đáp cũng như không thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: SPUTNIK/TTXVN

Trước đó trong tuần, tờ The Washington Post đưa tin, ông Michael Cohen - một trong các cố vấn thương mại thân cận nhất của ông Trump, đã gửi thư điện tử cho ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Putin - để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm thúc đẩy dự án phát triển Tháp Trump đang bị đình trệ ở Moskva. Vào thời điểm đó, ông Trump đang chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn về vấn đề trên qua điện thoại, ông Peskov khẳng định ông đã thấy bức thư trên trong số nhiều thư khác mà ông nhận hàng ngày, song ông đã không phúc đáp vì đề nghị này không nằm trong dạng công việc mà ông phải giải quyết trên cương vị là người phát ngôn Điện Kremlin. 

Ông nói: "Tôi có thể khẳng định rằng trong số hàng loạt thư điện tử (mà tôi nhận được) có một thư của ngài Michael Cohen. Điều này thực sự đã xảy ra".

TTXVN/Báo Tin Tức
Lo ngại các vụ thử tên lửa, Nga lệnh sơ tán 1.500 người sống ở biên giới với Triều Tiên
Lo ngại các vụ thử tên lửa, Nga lệnh sơ tán 1.500 người sống ở biên giới với Triều Tiên

Nga đã sơ tán 1.500 công dân ra khỏi khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa ngày 29/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN