Điện Kremlin chỉ ra điểm yếu của Mỹ

Điện Kremlin tuyên bố chiến lược áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm gây áp lực lên Nga cho thấy vị thế mong manh của Washington trên trường quốc tế cũng như thiếu khả năng cạnh tranh lành mạnh.

Chú thích ảnh
Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng áp đặt các lệnh cấm vận Nga nếu thấy cần thiết. Ảnh minh họa: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra bình luận trên tại chương trình YouTube Soloviev Live vào hôm 1/12 (theo giờ địa phương) khi bình luận về các tuyên bố của Nhà Trắng về động thái Mỹ sẵn sàng giáng đòn trừng phạt mới đối với Moskva về nguy cơ mà Washington cho là "leo thang căng thẳng với Ukraine".

Kênh truyền hình RT dẫn lời bà Zakharova cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này. Chúng tôi hiểu rõ điều gì ẩn sau cách tiếp cận đó - họ thiếu năng lực để duy trì khả năng cạnh tranh. Nếu họ nhận thức đúng về một cuộc chạy đua, chúng tôi sẽ thấy sự cạnh tranh lành mạnh bằng các biện pháp hợp pháp”.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đặt lệnh cấm vận như một trong những công cụ chính sách đối ngoại của mình và coi đó là “gót chân Achilles”, hay điểm yếu của Washington. “Chúng tôi thấy rõ điều này phản ánh sự yếu kém của chính họ và họ cần phải hiểu rõ ràng về điều đó”, bà Maria Zakharova nói thêm.

Tuyên bố của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra ngay sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định Washington sẵn sàng áp đặt các lệnh cấm vận nếu thấy cần thiết. Những ngày gần đây, báo chí phương Tây liên tục đưa tin Nga đang có kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine trong tương lai gần. Moskva cương quyết bác bỏ cáo buộc thiếu căn cứ này.

Trong bài phát biểu hôm 30/11 tại cuộc họp của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Latvia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào của Moskva đối với Kiev đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc quân đội Nga đang tiến hành “các cuộc chuyển quân bất thường” dọc theo đường phân giới chung với Ukraine.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã bác bỏ thông tin đăng tải trên truyền thông phương Tây rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược nước láng giềng. Trước đó, ông Peskov cho biết việc di chuyển một số thiết bị quân sự hoặc đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga là việc nội bộ và không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Điều khiến Singapore tự tin với chiến lược sống chung với COVID-19
Điều khiến Singapore tự tin với chiến lược sống chung với COVID-19

Các chuyên gia nhận định Singapore sẽ gắn bó với chiến lược sống chung với COVID-19 dù biến thể mới xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN