Dịch viêm phổi do virus Corona: Thái Lan sơ tán công dân từ Vũ Hán, Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết một máy bay thuê bao sẽ lên đường vào sáng 1/2 để đón các công dân Thái Lan bị mắc kẹt ở thành phố Vũ Hán.

Chú thích ảnh
 Khách du lịch đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm virus corona tại Bangkok, Thai Lan, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông sở tại dẫn lời ông Prawit ngày 31/1 cho biết Trung Quốc đã cho phép máy bay trên tới Vũ Hán. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ đảm nhiệm phụ trách sứ mạng này. 

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Narong Aphikulvanich cho biết có 64 người Thái Lan được xác nhận đang ở Vũ Hán. Một nhóm các bác sĩ chuyên về các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và y tế khẩn cấp sẽ đi cùng máy bay. Nhóm này sẽ mang theo thiết bị cần thiết để khám cho những người được sơ tán khi lên máy bay và khám lại khi trở về Thái Lan. Những người trở về sẽ được cách ly tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở tỉnh Nonthaburi gần thủ đô Bangkok và nếu cần được điều trị thêm thì sẽ được chuyển tới một bệnh viện của Cục kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó cùng ngày, các cơ quan chức năng của Thái Lan xác nhận đã có thêm 5 trường hợp được phát hiện dương tính với chủng virus corona mới (2019-nCoV), nâng tổng số trường hợp bị nhiễm virus ở nước này lên 19. Trong số những trường hợp mới này có 1 trường hợp là lái xe taxi người Thái Lan bị nhiễm virus nCoV mà không hề tới Trung Quốc. Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan Tanarak Pipat, bệnh nhân này nhiều khả năng bị lây nhiễm từ một du khách bị ốm từ Trung Quốc. 

Đây là trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus nCoV từ người sang người được ghi nhận ở Thái Lan, trong khi 4 trường hợp còn lại là khách du lịch Trung Quốc.

Ngọc Quang (TTXVN)
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: WHO kêu gọi duy trì việc mở cửa biên giới
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: WHO kêu gọi duy trì việc mở cửa biên giới

Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước tiếp tục mở cửa biên giới để duy trì giao thương và đi lại, dù các quốc gia vẫn có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ công dân trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus Corona chủng mới gây ra đang hoành hành tại nhiều nơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN