Dịch tả lợn lây lan nguy hiểm tại Nhật Bản

Dịch tả lợn đang lây lan nguy hiểm tại Nhật Bản sau khi xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên tại một số nông trại ở tỉnh Gifu hồi tháng 9/2018. Bộ Nông thôn Nhật Bản ngày 6/2 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đối phó với tình hình dịch bệnh này.

Tại cuộc họp ở trụ sở Bộ Nông nghiệp tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Takamori Yoshikawa đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng với các báo cáo cho thấy virus gây bệnh đã xuất hiện tại tỉnh giáp ranh của Gifu là Aichi và các tỉnh khác gồm Osaka, Shiga và Nagano.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cũng đã có công văn chỉ đạo yêu các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, Bộ cũng đã thành lập một nhóm phản ứng nhanh ở Gifu làm công tác ngăn chặn dịch bệnh tại đây.

Theo số liệu thống kê, số lương lợn tại các nông trại xuất hiện virus bị tiêu hủy lên tới 15.000 con. Trong đó, riêng Aichi, chính quyền địa phương đã tiêu hủy 6.600 lợn tại một nông trại ở thành phố Toyota với sự trợ giúp của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đồng thời ban hành lệnh cấm vận chuyển lợn từ 6 nông trại ở các tỉnh Nagano, Gifu, Aichi, Mie, Shiga và Osaka  trong phạm vi bán kính 10 km.  

Dịch tả lợn được phát hiện tại một nông trại ở thành phố Gifu thuộc tỉnh cùng tên vào tháng 9/2018. Đây cũng là ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Nhật Bản kể từ năm 1992. Năm 2007, Nhật Bản tuyên bố diệt hoàn toàn virus dễ lây lan này.

Lan Phương (TTXVN)
Đắk Lắk lập đội phản ứng nhanh ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi
Đắk Lắk lập đội phản ứng nhanh ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN