Dịch COVID-19: Trung Quốc ghi nhận 44 ca nhiễm mới và 27 ca tử vong

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 8/3 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 44 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 27 ca tử vong trong ngày 7/3.

Các ca tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 6/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

Cũng trong ngày 7/3, 1.661 người đã được xuất viện, trong khi số ca nguy kịch giảm 225 ca. Tổng số ca nhiễm tại đại lục từ đầu mùa dịch đến hết ngày 7/3 là 80.695 ca, trong đó 20.533 ca vẫn đang được điều trị, 57.065 ca đã khỏi bệnh và được ra viện, và 3.097 ca tử vong. Ngoài ra, 458 ca trong diện nghi nhiễm, và 23.074 người có tiếp xúc gần đang được theo dõi y tế.

Đến hết ngày 7/3, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã ghi nhận 109 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong, Khu hành chính đặc biệt Macao có 10 ca nhiễm.

Bích Liên (TTXVN)
 Trung Quốc ghi nhận 99 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ghi nhận 99 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Theo Tân Hoa Xã, báo cáo công bố sáng 7/3 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 6/3, giới chức y tế đã ghi nhận 99 ca nhiễm mới và 28 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN