Dịch COVID-19: Togo ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Ngày 6/3, Togo đã thông báo về ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ, 42 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi kết thúc chuyến đi tới Benin, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng tổng thống Togo cho biết bệnh nhân sống tại thủ đô Lome cùng gia đình. Hiện bệnh nhân đã được cách ly tại trung tâm y tế. Cơ quan chức năng nước này cũng đã xác định những người có tiếp xúc với bệnh nhân và tiến hành cách ly. 

Bệnh nhân đã có chuyến đi tới 4 nước trên trong thời gian từ 22/2 đến 2/3, trước khi trở về Togo thông qua đường bộ với Benin.

Tại khu vực hạ Sahara châu Phi, Senegal đến nay đã xác nhận 4 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó toàn bộ là công dân nước ngoài, trong khi đó, Nam Phi, Nigeria và Cameroon cũng đã xác nhận có 1 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019.

Lan Phương  (TTXVN)
Dịch COVID-19: Peru ghi nhận ca nhiễm đầu tiên
Dịch COVID-19: Peru ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Ngày 6/3, Peru đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh này đang có dấu hiệu lây lan tại Nam Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN