Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận 10.080 ca tử vong, riêng Italy tới 3.405 ca

Thống kê chính thức ngày 20/3 cho thấy, số người tử vong do mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 10.000, lên 10.080. Hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu, với 4.932 ca, tiếp đến là châu Á, với 3.431 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân khỏi bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse, miền Đông Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới lên tới 3.405.

Cùng ngày, Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong tại nước này do mắc COVID-19 đã lên tới 1.002, sau khi ghi nhận thêm 235 trường hợp trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại nước này cũng tăng mạnh, tới 2.833, đưa tổng số người mắc bệnh lên 19.980.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ cũng đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 2.000 ca. Ngày 20/3, Chính phủ Bỉ thông báo thêm 462 ca nhiễm mới và 16 người tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh lên 2.257 và trường hợp tử vong là 37.

Trong 24 giờ qua, đã có 837 bệnh nhân nhập viện, tăng 203 trường hợp, trong đó có 164 người được chăm sóc tích cực, 114 người phải thở máy.

Trong khi đó, Iran cũng thông báo ghi nhận thêm 1.237 ca mắc COVID-19 mới và 149 ca tử vong ở nước này. Như vậy, tính đến nay, quốc gia Trung Đông này đã có 19.644 ca bệnh và 1.433 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, đảo quốc Cape Verde thông báo trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo tuyên bố của Chính phủ Cape Verde, bệnh nhân là người Anh, 62 tuổi, nhập cảnh vào nước này ngày 9/3, bắt đầu xuất hiện triệu chứng vào ngày 16/3.

Kim Chung - Ngọc Hà
Bốn nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất
Bốn nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất

Tính tới 14h ngày 20/3/2020, Trung Quốc, Italy, Iran và Tây Ban Nha là 4 nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN