Dịch COVID-19 tại New Zealand, Bulgaria và Ukraine chưa lắng dịu

Ngày 19/10, New Zealand thông báo số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này hồi năm ngoái trong bối cảnh biến thể Delta lây lan rộng tại thành phố Auckland lớn nhất nước này. 

Chú thích ảnh
Một xe tiêm vaccine ngừa COVID-19 lưu động ở Auckland, New Zealand ngày 16/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, New Zealand có thêm 94 ca mắc mới, trong đó có 87 ca ở thành phố Auckland, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 2.099 ca, trong đó có 28 ca tử vong.

Hiện quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này đang đối phó với dịch bệnh lan rộng do biến thể Delta gây ra tại Auckland và các khu vực lân cận bất chấp những nơi này đã áp đặt phong tỏa và đóng cửa biên giới. Chính quyền thành phố Auckland ngày 18/10 đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần. Theo giới chức thành phố, nguyên nhân số ca mắc COVID-19 gia tăng là do nhiều người không tuân thủ quy định phòng chống dịch và chưa đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tương tự, Bulgaria ngày 19/10 ghi nhận thêm 4.979 ca mắc COVID-19, mức trong ngày cao nhất kể từ ngày 24/3. 

Trong 24 giờ qua, Bulgaria cũng có thêm 214 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 22.488 ca. 

Bulgaria đang chứng kiến số ca mắc mới gia tăng kể từ tháng 9 đến nay. Bộ Y tế nước này đang cân nhắc áp đặt các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ukraine ngày 19/10 thông báo nước này có thêm 538 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, mức trong ngày cao nhất kể từ dịch bệnh bùng phát tại nước này. 

Ukraine cũng ghi nhận thêm 15.579 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 2,66 triệu ca, trong đó có 61.348 ca tử vong.

Minh Châu  (TTXVN)
Thủ tướng New Zealand gia hạn phong tỏa thành phố Auckland 
Thủ tướng New Zealand gia hạn phong tỏa thành phố Auckland 

Ngày 18/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố thành phố Auckland lớn nhất nước này tiếp tục thực hiện phong tỏa cấp độ 3 thêm 2 tuần nhằm kiểm soát sự lây lan biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN