Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tăng mạnh tại hàng loạt quốc gia châu Âu

Bộ Y tế Anh ngày 18/3 xác nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng 676 trường hợp so với một ngày trước đó lên 2.626 người, tương đương mức tăng 35%. Trong khi số ca tử vong vì dịch bệnh này là 71 ca.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) tại cuộc họp báo về dịch COVID-19 ở London, ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Boris Johnson đang kêu gọi phải hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn vì số ca nhiễm mới tại thủ đô London đang tăng quá nhanh so với cả nước.

Theo báo chí sở tại, chính quyền London có thể sẽ ban bố tình trạng phong tỏa toàn thành phố trong những ngày tới, trong bối cảnh chính phủ nước này đang thúc đẩy thông qua Dự luật Viruscorona Khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ sẽ có quyền đóng cửa các cơ sở và hạn chế hoặc cấm hoàn toàn các sự kiện cũng như các hoạt động tập trung đông người, kể cả việc hạn chế giao thông công cộng.

Không ít người dân thủ đô London vẫn bỏ qua lời kêu gọi của chính phủ về việc không đến các quán rượu và nhà hàng hay cần tăng cường chuyển sang làm việc tại nhà. Các số liệu của Sở Giao thông London cho thấy lượng người sử dụng tàu điện ngầm chỉ giảm 19%, lượng người sử dụng xe buýt chỉ giảm 10% những ngày gần đây, trong khi báo chí phản ánh tình trạng các quán rượu vẫn đông khách vào buổi tối.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 9/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

* Cùng ngày, Viện Sức khỏe quốc gia của Hà Lan (RIVM) ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 58 người. Trong khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng 346 lên 2.051 ca, tăng 20% so với ngày trước đó. RIVM cho biết các ca nhiễm bệnh chủ yếu tập trung tại tỉnh Brabant (Bra-ban), miền Nam Hà Lan, trong đó có tới 485 nhân viên y tế.

* Trong ngày 18/3, Nga xác nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng gần 29% trong đêm qua bất chấp các nỗ lực của Moskva siết chặt kiểm soát việc đi lại của người dân.   

Tổ chức giám sát y tế nhà nước của Nga cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 33 người lên 147 người. Đáng chú ý, trong số các ca mắc mới tại thủ đô Moskva có tới 31 trường hợp trở về từ các quốc gia châu Âu gồm Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức cách đây một tuần trước khi các biện pháp kiểm soát nhập cảnh mới nhất có hiệu lực.

Các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được Điện Kremlin triển khai nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng gồm cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài kể từ ngày 18/3 đến ngày 1/5 tới cũng như ngừng các sự kiện văn hóa, thể thao trên cả nước.

Chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố "tình hình nhìn chung đang nằm trong tầm kiểm soát". Đội ngũ y tế tại Nga đã tiến hành 120.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên. Chính phủ Nga cho biết đang nỗ lực để tăng khả năng xét nghiệm cho nhiều người dân nhất có thể. 

* Cùng ngày, giới chức y tế Thụy Sĩ xác nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 3.028 ca, trong đó có 21 ca tử vong. Nhà chức trách cảnh báo hệ thống y tế tại nước này có thể gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh.

Tuấn Anh - Minh Tâm (TTXVN)
Dịch COVID-19: Châu Âu đánh giá sai mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2
Dịch COVID-19: Châu Âu đánh giá sai mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận rằng giới chức châu Âu ban đầu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN