Dịch COVID-19: Italy lên kế hoạch nới lỏng hạn chế ở khu vực thủ đô Rome

Ngày 26/3, Chính phủ Italy thông báo nước này sẽ mở cửa trở lại các trường học và nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt trước đó nhằm kiềm chế đại dịch COVID-19 tại Rome và khu vực lân cận. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh sắp tới. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi di chuyển trên đường phố Rome, Italy, ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, các lớp học từ lớp 6 trở xuống sẽ được phép mở cửa trở lại trên toàn quốc, ngay cả ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hơn được phân loại là vùng "đỏ" theo những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất. Italy đã đóng cửa hầu hết các trường học từ ngày 15/3 vừa qua, sau khi chính phủ ban hành lệnh đóng cửa một phần nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 3 do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết ông sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đang được áp đặt tại khu vực Lazio, trong đó có thủ đô Rome, đưa vùng này từ mức "đỏ" xuống mức "da cam", từ ngày 30/3 tới. Theo đó, học sinh lên đến lớp 8 sẽ học trực tiếp và nới lỏng quy định người dân phải ở nhà. Ở mức "da cam", người dân cũng được tự do đi lại hơn nhưng chỉ trong phạm vi thành phố sinh sống, trong khi các quán bar, nhà hàng và bảo tảng vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Speranza cho biết sẽ đưa Tuscany, Calabria và Val d'Aosta lên mức cao hơn - mức "đỏ". 

Trước khi các biện pháp hạn chế hiện nay, vốn thay đổi theo từng khu vực, hết hạn vào ngày 6/4 tới, cả nước Italy sẽ được coi là vùng "đỏ" vào thời gian cuối tuần từ ngày 3-5/4 tới, thời điểm diễn ra Lễ Phục sinh.

Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu hứng chịu tác động của đại dịch và đến nay đã ghi nhận tổng cộng hơn 107.000 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Speranza cho biết hiện đã có những dấu hiệu cho thấy tốc độ lây nhiễm đang chậm lại. Chỉ số R đánh giá tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh, đã giảm xuống mức 1,08, so với mức 1,16 trong tuần trước. Hơn nữa, tỷ lệ nhiễm bệnh theo tuần tính trên 100.000 người cũng giảm xuống dưới mức nghiêm trọng 250 ca/100.000 người. 

Tại Mỹ, ngày 26/3, Facebook cho biết các văn phòng của "gã khổng lồ" công nghệ này sẽ mở cửa trở lại cho nhân viên vào tháng 5 tới sau khi đại dịch đã khiến các cơ sở này phải đóng cửa suốt một năm qua, nhưng sẽ không còn dịch vụ ăn miễn phí và xe đưa đón đi làm. Theo đó, trụ sở chính của Facebook tại thành phố Menlo Park và các văn phòng trong khu vực sẽ hoạt động trở lại nhưng chỉ với 10% số nhân viên có mặt tại nơi làm việc. 

Facebook và nhiều công ty công nghệ khác ở Thung lũng Silicon đã chuyển sang hình thức làm việc tại nhà sau khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ. Việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 và tình hình dịch bệnh được cải thiện được cho là những yếu tố khiến Facebook từng bước mở cửa trở lại các văn phòng làm việc. Microsoft gần đây cũng đã thông báo kế hoạch mở cửa trở lại trụ sở chính và triển khai các hình thức làm việc linh hoạt trong đại dịch.

Trần Quyên (TTXVN)
Những tình nguyện viên đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi Mỹ
Những tình nguyện viên đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi Mỹ

Với trên 400 thành viên, nhóm Facebook Thông tin vaccine COVID-19 ở New Jersey (Mỹ) đã giúp ít nhất 2.100 người cao tuổi tại bang này đặt lịch tiêm vaccine sau hàng tuần chật vật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN