Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Argentina tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, Tổng thống nước này Alberto Fernandez ngày 14/8 đã công bố quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 30/8, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao trách nhiệm công dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Người dân đi bộ trên phố ở Buenos Aires, Argentina ngày 17/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Fernandez cho biết trong thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 không chỉ gia tăng ở thủ đô Buenos Aires và các vùng đô thị lân cận, mà còn lây lan ở 14 địa phương khác trên cả nước. Vì thế, một số khu vực trong vùng cảnh báo đỏ đã buộc phải quay trở lại giai đoạn 1 để có thể kiểm soát tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

Cũng theo nhà lãnh đạo Argentina, chính phủ nước này vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội, dù trên thực tế lệnh cách ly bắt buộc đã từ lâu không còn tồn tại khi người dân đi lại bình thường, các cửa hàng và cửa hiệu kinh doanh mở cửa trở lại. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Tổng thống Fernandez cho rằng cách ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh tốt nhất là ý thức tự bảo vệ của người dân trong việc hạn chế tối đa tụ tập và tiếp xúc gần. Ông cũng bày tỏ hy vọng Argentina sẽ sớm có được vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm tới nhờ việc đã ký với Mexico thỏa thuận sản xuất hàng triệu liều vaccine do phòng thí nghiệm AztraZeneca và trường Đại học Oxford nghiên cứu phát triển và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3.

Theo số liệu báo cáo mới nhất, Argentina đã ghi nhận 276.072 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.428 ca tử vong và gần 200.000 người đã được chữa khỏi bệnh. Số người vẫn đang phải điều trị là 71.639 người.

Hoài Nam (TTXVN)
COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/8: Thế giới trên 21 triệu ca bệnh; tâm dịch châu Mỹ chưa hạ nhiệt
COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/8: Thế giới trên 21 triệu ca bệnh; tâm dịch châu Mỹ chưa hạ nhiệt

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 285.901 trường hợp mắc COVID-19 và 5.945 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 21 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN