Dịch COVID-19: Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ kêu gọi bỏ thói quen hôn chào gặp mặt

Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Alain Berset ngày 1/3 kêu gọi người Thụy Sĩ nên cân nhắc bỏ thói quen chào nhau hằng ngày bằng nụ hôn lên má, nhằm tránh nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Thụy Sĩ. Nguồn: THX/TTXVN

Tại Thụy Sĩ, cũng như tại nước láng giềng Pháp, mọi người có thói quen chào nhau bằng một nụ hôn lên má. Phiên bản hôn chào của Thụy Sĩ thường gồm tổng cộng 3 lần hôn, khác với hai lần ở các nước khác.

Trả lời phỏng vấn báo SonntagsZeitung, khi được hỏi về lời khuyên đối với thói quen chào nhau này, Bộ trưởng Berset cho biết: "Chúng ta biết rằng giữ khoảng cách với ai đó là cách tốt nhất để hạn chế virus lây lan. Vì vậy, việc từ bỏ thói quen hôn nhau mỗi khi gặp mặt là biện pháp cần cân nhắc một cách nghiêm túc".

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cũng khuyên không nên bắt tay trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Thụy Sĩ và Pháp có đường biên giới chung với Bắc Italy, quốc gia châu Âu có nhiều ca nhiễm nhất hiện nay. Thụy Sĩ hiện đã ghi nhận 19 ca nhiễm trong khi Italy đã có 1.128 ca nhiễm và 29 ca tử vong.

Bích Liên (TTXVN)
 Hàn Quốc ghi nhận 3 ca tử vong, 586 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày 1/3
Hàn Quốc ghi nhận 3 ca tử vong, 586 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày 1/3

Diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt tại Hàn Quốc, Iran và Italy khi số ca tử vong và nhiễm mới tại ba nước này đều tăng rất nhanh trong ngày 1/3, trong khi đó Mỹ, Australia và Thái Lan đã gia nhập danh sách các nước có bệnh nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN