Dịch COVID-19: Anh giảm thời gian tự cách ly xuống 5 ngày

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13/1 cho biết thời gian tự cách ly tối thiểu đối với người mắc COVID-19 ở vùng England sẽ giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày nếu có 2 lần xét nghiệm âm tính. Động thái này sẽ giúp giảm tình trạng thiếu nhân sự cho các doanh nghiệp và quản lý cơ sở hạ tầng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Moston, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Javid cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định giảm thời gian cách ly tối thiểu xuống còn 5 ngày tại vùng England”.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1 tới.

* Tây Ban Nha cùng ngày thông báo sẽ ấn định mức giá trần bộ xét nghiệm nhanh và triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi các số liệu cho thấy tình hình lây lan biến thể Omicron bắt đầu giảm bớt.

Bộ trưởng Y tế Carolina Darias cho biết từ ngày 15/1 tới, các xét nghiệm kháng nguyên, vốn chỉ được bán tại các hiệu thuốc và không bán tại siêu thị, sẽ được bán với giá tối đa 2,94 euro (3,37 USD), gần hơn với mức giá bán tại nhiều nước châu Âu khác. Bà Darias cũng cho biết thêm rằng thời gian giữa mũi tiêm cuối cùng với mũi tăng cường sẽ được rút ngắn từ 6 tháng xuống 5 tháng.

* Cùng ngày, Malta đã thông báo các biện pháp nới lỏng COVID-19, không bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Malta, Chris Fearne cho biết 70% cư dân Malta đã được tiêm mũi tăng cường, vì vậy có thể nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 17/1 tới. 

Theo quy định mới, người đến hầu hết các điểm như nhà hàng, quán rượu và phòng tập sẽ trình một chứng nhận cho thấy đã tiêm vaccine và mũi tăng cường. Quy định mới cũng yêu cầu các nhà hàng đảm bảo các bàn ăn cách nhau 2m. Toàn bộ nhân viên tại những địa điểm trên đều phải tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường. Ngoài ra, khán giả được phép đến các trung tâm thể thao nếu có chứng nhận tiêm vaccine, kể cả mũi tăng cường.

Theo số liệu cập nhật, 92% số ca mắc COVID-19 tại Malta hiện nay là nhiễm biến thể Omicron, nhưng tình hình tại các bệnh viện vẫn trong tầm kiểm soát.

Bích Liên (TTXVN)
Các nước nghèo từ chối hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 12/2021
Các nước nghèo từ chối hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 12/2021

Các quan chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết các nước nghèo trong tháng trước đã từ chối hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của chương trình hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX, chủ yếu do hạn sử dụng còn quá ngắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN