Đến Khu phố cổ Môn Đông khám phá 'Ký ức Nam Kinh'

Khu phố cổ Môn Đông hay còn được gọi là “Lão Môn Đông” được coi là nơi bắt nguồn của lịch sử và văn hóa Nam Kinh, một trong những khu vực đại diện tiêu biểu cho lịch sử và văn hóa vùng Nam Trường Giang của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Khu phố cổ Môn Đông hay còn được gọi là “Lão Môn Đông” được coi là nơi bắt nguồn của lịch sử và văn hóa Nam Kinh. Ảnh: min.news

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phố cổ Môn Đông là địa điểm không thể bỏ qua nếu du khách đến với thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Có tổng diện tích khoảng 150.000 m2, khu di tích lịch sử phố cổ Môn Đông được bảo vệ tổng thể khá tốt với 34 khu nhà cổ mang nhiều dấu ấn lịch sử, thể hiện những nét đặc trưng của cố đô Kim Lăng thời văn hóa Tần Hoài.

Môn Đông ngày nay đã được khôi phục như xưa, từ những phiến đá xanh lát đường, những viên gạch xanh xây tường; các điểm lịch sử và văn hóa trọng điểm như nhà cổ Tưởng Thọ Sơn, nhà cổ Phó Thiện Tường, nhà cổ Thi Thượng Giang…; các công trình kiến trúc cổ đại diện cho bản sắc văn hóa phồn hoa đô thị Tần Hoài như quán trà Vấn Cừ, cùng quần thể nhà dân và các nhà vườn cổ trên các tuyến phố… Chính vì vậy, Môn Đông đã trở thành điểm đến du lịch mang ý nghĩa "Ký ức Nam Kinh". 

Công cuộc bảo tồn và phục hưng khu phố cổ Môn Đông được khởi động từ năm 2011. Sau hai năm trùng tu, tôn tạo, khu phố Môn Đông chính thức mở cửa đón khách du lịch từ ngày 29/9/2013. Theo thống kê, đến nay khu phố cổ đã đón hơn 87 triệu lượt khách, ngay cả trong 3 năm bị tác động của đại dịch COVID-19, lưu lượng du khách hằng năm vẫn duy trì ở mức 10 triệu. Chỉ tính riêng đợt Tết Nguyên Đán 2023 vừa qua đã có hơn 1,4 triệu lượt khách đến với Môn Đông, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi đến “Lão Môn Đông”, du khách không chỉ được sống trong không gian văn hóa hàng trăm năm trước của vùng Giang Nam mà còn được thưởng thức những món ăn dân tộc nổi tiếng. Đây thực sự là bảo tàng mở trưng bày lịch sử và nền văn minh thành phố Nam Kinh, là khu vực trưng bày trọng điểm du lịch toàn khu vực văn hóa cổ xưa Tần Hoài.

Tiến Trung - Thành Dương - Mạnh Cường (TTXVN)
Vụ sập mỏ than tại Trung Quốc: 6 người đã tử nạn, 47 người vẫn mất tích
Vụ sập mỏ than tại Trung Quốc: 6 người đã tử nạn, 47 người vẫn mất tích

Ngày 24/2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mỏ than cách đây 2 ngày ở thị trấn Minh A Lạp Thiện (Alxa), phía Bắc khu tự trị Nội Mông, đã tăng lên 6 người, trong khi 47 người khác vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN