Đề xuất gắn tài chính khí hậu với các mục tiêu phát triển bền vững

Đại diện cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ai Cập - Tiến sĩ Mahmoud Mohieldin đã đề xuất cần phải liên kết các kế hoạch phát triển bền vững với tài chính khí hậu, vì phần lớn tài chính khí hậu vẫn phụ thuộc ngân sách của các quốc gia, kể cả những nước có thu nhập thấp.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Mahmoud Mohieldin, Đại diện cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ai Cập. Ảnh: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu này của ông Mohieldin được đưa ra ngày 24/10 tại một hội nghị bàn tròn do Ai Cập tổ chức, với sự tham dự của nhóm chuyên gia cấp cao nhằm chuẩn bị báo cáo về tài chính khí hậu phục vụ Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP27).

Tiến sĩ Mohieldin khẳng định sự cần thiết phải tăng cường vai trò của khu vực tư nhân và các ngân hàng phát triển đa phương trong lĩnh vực tài chính khí hậu, đồng thời đánh giá cao các chính sách ưu đãi của Cơ quan Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) như một trong những cơ chế cung cấp tài chính hiệu quả nhất. Ông cũng cho rằng phạm vi của các chính sách ưu đãi này có thể được mở rộng thông qua các ngân hàng phát triển đa phương, nhằm tài trợ cho các dự án khí hậu.

Đại diện cấp cao về khí hậu của LHQ tại Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kích hoạt các phương pháp tài trợ sáng tạo như hoán đổi nợ để đầu tư vào thiên nhiên, ngoài việc hỗ trợ thị trường carbon.

Tại hội nghị bàn tròn này, Đại sứ Wael Abul-Magd - đặc phái viên của Tổng thống Ai Cập tại Hội nghị COP27, kêu gọi thế giới thu hút hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ tài chính khí hậu toàn cầu, có cân nhắc đến những ưu tiên các của nước đang phát triển vốn đang phải chịu tác động tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Tiến sĩ Vera Snungwe và Tiến sĩ Nick Stern - đồng Chủ tịch Nhóm chuyên gia cấp cao độc lập về tài chính khí hậu, đã cảm ơn các sáng kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm của Ai Cập trong vai trò Chủ tịch COP27. Hai chuyên gia này giải thích thêm rằng báo cáo chuẩn bị cho COP27 đang theo dõi những "lỗ hổng" lớn nhất liên quan đến tài chính khí hậu, xác định nguyên nhân và đề xuất các khuyến nghị để huy động nguồn tài chính cần thiết nhằm hỗ trợ hành động khí hậu. Họ cũng đề cao vai trò quan trọng của các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính phát triển nói chung, không chỉ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, mà còn hành động để quản lý, giảm thiểu và chia sẻ rủi ro.

Hội nghị COP27 sẽ được tổ chức tại thành phố Sharm El Sheikh của Ai Cập từ ngày 6-18/11 tới.

COP27 ưu tiên lĩnh vực y tế cộng đồng phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững
COP27 ưu tiên lĩnh vực y tế cộng đồng phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững

Ngày 11/10, Đại diện cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ai Cập, ông Mahmoud Mohieldin cho biết Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP27) diễn ra tại nước này vào tháng 11 tới sẽ thảo luận các ưu tiên về y tế cộng đồng phù hợp với các kế hoạch phát triển bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN