Đệ nhất phu nhân Mỹ công bố chiến dịch vì sự phát triển lành mạnh của giới trẻ

Với việc công bố những ưu tiên chính trong 4 năm là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, ngày 7/5, bà Melania Trump đã lần đầu tiên chính thức trở thành tâm điểm của báo giới sau hơn một năm ông Donald Trump trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái, phía trước) và phu nhân Melania Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Nếu như các cựu đệ nhất phu nhân như bà Laura Bush lựa chọn ưu tiên cuộc chiến xóa nạn mù chữ hay bà Michelle Obama kêu gọi đẩy mạnh các chương trình khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh và chống béo phì thì phu nhân Tổng thống Trump đương nhiêm lựa chọn chiến dịch nâng cao nhận thức trong giới trẻ như một "phương thức để trở thành nhà vô địch".

Với khẩu hiệu "Be Best" (tạm dịch: Hãy là điều tuyệt vời nhất), chiến dịch của Đệ nhất phu nhân Melania hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường lành mạnh cho giới trẻ và đặc biệt chống lại nạn lạm dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội và lạm dụng các chất gây nghiện.

Phát biểu trước báo giới tại Vườn Hồng khi công bố chiến dịch, cựu người mẫu 48 tuổi người Slovenia đã cảnh báo truyền thông xã hội đang bị lạm dụng gây ảnh hưởng tiêu cực tới thế hệ tương lai. Đệ nhất phu nhân Melania nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn là giáo dục và nhắc nhở trẻ em phải sử dụng và lựa chọn ngôn ngữ một cách thông minh với sự tôn trọng và đồng cảm khi lên tiếng ở bất kỳ diễn đàn nào dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua mạng xã hội.

Bà cho rằng khi trẻ học được cách cư xử đúng mực trên mạng ngay từ khi còn nhỏ thì truyền thông xã hội cũng sẽ được sử dụng theo những cách hiệu quả hơn và có ảnh hưởng tích cực hơn. Là một người mẹ và cũng là một Đệ nhất phu nhân, bà Melania lo ngại trong bối cảnh thế giới kết nối với tốc độ ngày càng nhanh, trẻ em sẽ thiếu sự chuẩn bị cần thiết để có thể bày tỏ và điều chỉnh những cảm xúc và thường sẽ hình thành những thái độ tiêu cực. Ngay khi buổi lễ kết thúc, Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố xác nhận ngày 7/5 là ngày "Be Best".

Sự kiện lần này được cho là thêm một lần nữa củng cố hình ảnh của bà Melania trên con đường chinh phục những thử thách trong vai trò Đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ bà cũng tăng dần kể từ khi ông Trump lên nắm quyền hồi đầu năm ngoái. Theo khảo sát của CNN/SSRS, 57% người dân Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Melania Trump, tăng mạnh so với mức 47% của cuộc thăm dò hồi tháng 1 vừa qua.

Ở một quốc gia đang có xu hướng phân cực chính trị ngày càng rõ nét thì việc tỷ lệ ủng hộ bà tăng dần trong nội bộ đảng Dân chủ đối lập được cho là một dấu ấn đặc biệt. Với việc có thêm 15% tỷ lệ ủng hộ, hiện số người ủng hộ và phản đối bà trong đảng Dân chủ là ngang nhau.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Putin ‘khoe’ những gì trong cuộc gặp Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump
Tổng thống Putin ‘khoe’ những gì trong cuộc gặp Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump

Gấu, hổ và quyền lợi thai sản tại nước Nga là những chủ đề mà Tổng thống Vladimir Putin nói đến trong cuộc nói chuyện ngắn với Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melainia Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN