Đe dọa tăng thuế của Mỹ có thể 'thổi giá' nhiều mặt hàng trước Giáng sinh

Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong trường hợp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không đạt được thỏa thuận thương mại có thể “thổi giá” các sản phẩm như điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi trước dịp lễ Giáng sinh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại New York ngày 12/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài phát biểu được chờ đợi hôm 12/11, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo vẫn sẽ tăng thuế cao hơn nữa nếu Washington và Bắc Kinh không hoàn tất thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1”. Tuyên bố này đã có tác động tiêu cực đến các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Phía Mỹ dự kiến sẽ áp thuế 15% đối với khoảng 156 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15/12 tới. Những sản phẩm bị ảnh hưởng trong danh sách này bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồ chơi và quần áo. Tuần trước, các cố vấn của Nhà Trắng cho biết mức thuế dự kiến áp đặt vào ngày 15/12 có thể sẽ bị đảo ngược nếu hai nước đạt được thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1".

Theo các chuyên gia, lời đe dọa của ông Trump và phản ứng của các thị trường đã cho thấy tầm quan trọng của các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu.

Ông William Reinsch, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump hy vọng sẽ tránh được việc áp thuế vào ngày 15/12. So với các đợt áp thuế quan trước đây, lần áp thuế này sẽ tác động mạnh đến người tiêu dùng vào thời điểm nhạy cảm. Theo ông Reinsch, Tổng thống Trump không muốn tiến hành áp thuế ngay trước Giáng sinh.

Mặc dù hầu hết hàng hóa mà người Mỹ sẽ mua trước dịp Giáng sinh đã được nhập từ lâu, song việc áp thuế vẫn có thể tạo ra cơ hội tăng giá đối với một số nhà bán lẻ. Chuyên gia Scott McCandless, thuộc PwC, cũng cho rằng tiêu dùng là một điểm sáng trong nền kinh tế Mỹ, do đó chính phủ sẽ muốn tránh mọi tác động đến lĩnh vực này.

Trà My/TTXVN (theo Reuters)
Wall Street Journal: Khúc mắc mới trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Wall Street Journal: Khúc mắc mới trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã gặp khó khăn bởi sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal đưa ra trong ngày 13/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN