Dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm, khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. 

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp kinh tế hàng quý ngày 28/7, Bộ Chính trị Trung Quốc thông báo đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế trong phạm vi hợp lý, thay vì đề cập đến đến mục tiêu tăng trưởng chính thức là 5,5% như đã đề ra trước đó. Hiện tại, quốc gia này vẫn duy trì theo đuổi chính sách “Zero Covid” khiến nhiều thành phố lớn phải phong tỏa toàn bộ hoặc một phần sau khi phát hiện ca mắc mới COVID-19. 

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Bộ Chính trị cho biết các nhà lãnh đạo sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cơ quan này cũng kêu gọi các tỉnh nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng của họ. 

Giới quan sát cho rằng động thái không đề cập đến GDP tại cuộc họp trên rất đáng chú ý, mặc dù các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán Bắc Kinh sẽ khó đạt được mục tiêu 5,5%.

"Mục tiêu tăng trưởng 5,5% không còn là điều bắt buộc đối với Trung Quốc", Iris Pang, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Ngân hàng ING, nói với tờ Wall Street Journal. 

Theo các chuyên gia như Ting Lu, Jing Wang và Harrington Zhang, Chính phủ Trung Quốc đang thúc giục các tỉnh lớn hơn hỗ trợ cho những địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi phong tỏa, trong khi những tỉnh ít bị ảnh hưởng cần cố gắng đạt được mục tiêu kinh tế và xã hội của năm nay. 

"Chúng tôi cho rằng Bắc Kinh đang đề xuất áp đặt linh hoạt mục tiêu tăng trưởng GDP cho các tỉnh có điều kiện kém thuận lợi hơn”, các chuyên gia cho biết.

Đầu tháng này, Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã suy giảm mạnh trong quý II năm nay. Nhiều thành phố lớn, trong đó có cả trung tâm tài chính và sản xuất là Thượng Hải, đã bị đóng cửa toàn bộ hoặc một phần trong thời gian này.

Thị trường bất động sản bùng nổ một thời của Trung Quốc cũng đang trong tình trạng sụt giảm nghiêm trọng và doanh số bán nhà đã giảm trong 11 tháng liên tiếp. Một số nhà phát triển đã tạm dừng xây dựng vì lo ngại về dòng tiền.

Những tuần gần đây, hàng loạt người mua nhà đe dọa sẽ ngừng thanh toán các khoản thế chấp cho đến khi phía phát triển khởi động lại tiến độ xây dựng. 

Năm 2020, Trung Quốc đã đưa ra quyết định hiếm thấy là loại bỏ các mục tiêu GDP do ảnh hưởng của đại dịch.

GDP là chỉ số đo lường quy mô của một nền kinh tế và được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà kinh tế cùng các ngân hàng trung ương. Giới doanh nghiệp cũng căn cứ vào chỉ số này để đánh giá khi nào cần mở rộng và tuyển dụng thêm lao động, hay đầu tư ít hơn và cắt giảm nhân lực.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo BBC)
Dạy thêm bị siết chặt, phụ huynh Trung Quốc tìm cách cho con đi học 'chui'
Dạy thêm bị siết chặt, phụ huynh Trung Quốc tìm cách cho con đi học 'chui'

Sau hơn 1 năm áp lệnh cấm dạy thêm và học thêm, nhiều doanh nghiệp giáo dục tư nhân ở Trung Quốc đã phải đóng cửa, song các lớp dạy thêm “chui” lại mọc lên như nấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN