Đặt cược lớn vào đồng Bitcoin, nhà sáng lập SoftBank mất 130 triệu USD

Tỷ phú Masayoshi Son, người sáng lập tập đoàn viễn thông SoftBank Group Corp. của Nhật Bản, đã đặt cược lớn vào đồng bitcoin khi đồng tiền này đạt đỉnh so với đồng USD vào cuối năm 2017, song ông đã mất 130 triệu USD khi bán hết chúng vào đầu năm 2018 do đà lao dốc của đồng tiền này.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Masayoshi Son. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Son rót tiền vào bitcoin vào thời điểm đồng tiền ảo này tăng giá chóng mặt vào cuối năm 2017 và có lúc lên tới gần 20.000 USD/bitcoin. Nhưng đồng tiền ảo này bắt đầu trượt dốc vào đầu năm 2018, kích hoạt làn sóng bán tháo khắp thế giới.

Theo Nhật báo Phố Wall, tỷ phú Son, người đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới dựa trên sự nhạy bén đầu tư dài hạn của ông, đã đầu tư vào bitcoin theo gợi ý của Peter Briger - đồng sáng lập hãng quản lý tài sản Fortress Investment. Đầu năm 2017, SoftBank đã mua lại Fortress Investment, nên sở hữu các khoản dự trữ bằng đồng bitcoin cùng các quỹ đầu tư truyền thống.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng không biết chính xác ông chủ SoftBank đã đầu tư bao nhiêu vào đồng tiền kỹ thuật số này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, bitcoin được giao dịch ở mức 5.381,05 USD, thấp hơn gần 4 lần mức đỉnh kỷ lục cuối năm 2017.

Minh Trang (TTXVN)
Bitcoin tăng giá mạnh, chạm mốc 5.000 USD
Bitcoin tăng giá mạnh, chạm mốc 5.000 USD

Bitcoin, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới, đã có lúc chạm ngưỡng 5.000 USD trong ngày 2/4, mức cao nhất kể từ tháng 11/2018, trong khi các đồng tiền điện tử khác cũng tăng giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN