Danh tính nghi can thứ ba trong vụ tấn công sân bay Zaventem

"Người đàn ông mặc áo trắng" đi bên cạnh 2 kẻ tham gia vụ đánh bom sân bay Zaventem ở Brussels (Bỉ) đã được xác định là Mohamed Abrini.

Tên Mohamed Abrini (áo trắng ngoài cùng bên phải) và hai nghi phạm còn lại trong vụ đánh bom sân bay Zaventem.

Trang tin điện tử của báo "Mail" (Anh) ngày 26/3 dẫn nguồn từ tờ "Sudpresse" (Bỉ) cho biết thông tin trên. Abrini (31 tuổi), quốc tịch Bỉ gốc Maroc, đang bị truy nã vì vai trò của y trong loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.

Đối tượng này được cho là người đã đi cạnh hai kẻ đánh bom Ibrahim và Khalid El Bakraoui mà máy quay an ninh tại sân bay Zaventem ghi lại chỉ ít phút trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra. Tên này cũng được cho là đã trốn khỏi hiện trường sau khi không kích hoạt được khối chất nổ mang theo.

Báo "Sudpresse" không tiết lộ cách họ xác định được danh tính của đối tượng hiện đang bị cảnh sát của cả Pháp và Bỉ truy lùng gắt gao này. Đáng chú ý là Abrini đã từng đến Anh năm ngoái, tới thành phố Birmingham và chụp vài bức ảnh của một sân vận động trong khi các chân rết của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu lên kế hoạch tấn công Paris.


Thông tin trên được đưa ra giữa lúc cảnh sát Bỉ và Pháp đang tiếp tục truy lùng "người đàn ông mặc áo trắng" và ít nhất 5 đối tượng khác được cho là dính líu tới loạt vụ tấn công tại Brussels.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ từng theo dõi anh em sát thủ Brussels
Mỹ từng theo dõi anh em sát thủ Brussels

Hai anh em nghi can thực hiện tấn công đẫm máu ở Brussels từng bị đưa vào danh sách theo dõi chống khủng bố của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN