Đánh bom xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, 17 binh sĩ bị thương

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 cho biết các tay súng đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị đặt ngoài vòng pháp luật đã thực hiện vụ đánh bom xe nhằm vào một xe quân sự đang di chuyển tại khu vực phía Đông Nam nước này, khiến 17 binh sĩ bị thương.

Trong một tuyên bố, quân đội nước này cho biết vụ tấn công bom xe xảy ra khi xe đang di chuyển tại khu vực huyện Yuksekova, tỉnh Hakkara, giáp khu vực biên giới Iran và Iraq. Hiện, tất cả các binh sĩ bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.

Lực lượng PKK hiện bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu xem là một nhóm khủng bố. Lực lượng này đã thực hiện cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập niên chống nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và đang đồn trú tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi toàn quốc. Lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục đối tượng tình nghi có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phiến quân người Kurd. Việc đẩy mạnh các chiến dịch truy quét nhằm vào các đối tượng tình nghi liên quan tới IS và phiến quân người Kurd kể từ đầu năm nay đang giúp cải thiện an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ, tránh được các vụ tấn công khủng bố như đã từng xảy ra vào năm 2016.

TTXVN/Tin Tức
Phát hiện hàng chục hệ thống chống tăng của Mỹ tại Latakia, Syria
Phát hiện hàng chục hệ thống chống tăng của Mỹ tại Latakia, Syria

Quân đội Syria mới đây đã phát hiện ra nơi chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ tại tỉnh Latakia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN