Đánh bom tại trung tâm Baghdad, hàng chục người thương vong

Quan chức an ninh và y tế cho biết ngày 15/6 đã xảy ra một vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Một quan chức Bộ Nội vụ cho rằng đây là vụ đánh bom ven đường trong khi một đại tá cảnh sát cho biết sau vụ nổ đầu tiên này là một vụ đánh bom liều chết.

Xe cứu hộ khẩn cấp tiến về nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP


Trong khi đó, các bức ảnh đăng tải trên mạng Internet cho thấy các phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đang hành hình hàng chục thành viên lực lượng an ninh Iraq bị bắt giữ.

Trong diễn biến khác, tờ "Thời báo Hoàn cầu" ngày 14/6 cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq đã yêu cầu Baghdad áp dụng các biện pháp thiết thực đảm bảo an toàn tính mạng cho công dân nước này ở Iraq, đồng thời khuyến cáo công dân Trung Quốc tạm thời không đến Iraq vào thời điểm này, tránh xa khu vực giao chiến. Ở Iraq hiện có hơn 10.000 người Trung Quốc, chủ yếu tham gia vào các hạng mục do Trung Quốc đầu tư hoặc xây dựng các mỏ dầu ở Baghdad, thủ phủ Erbil của Khu tự trị Kurd, Basrah và vùng phụ cận.



TN

Quân đội Iraq tiêu diệt gần 300 kẻ khủng bố Takfiri
Quân đội Iraq tiêu diệt gần 300 kẻ khủng bố Takfiri

Các nguồn tin khu vực ngày 15/6 cho biết quân đội Iraq đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Takfiri trong các vụ tấn công rải rác khắp Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN