Đánh bom tại miền Đông Afghanistan làm 36 người thương vong

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương sau khi một vụ đánh bom xe xảy ra sáng 5/10 tại thủ phủ Mehtarlam của tỉnh Laghman, miền Đông Afghanistan.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào tòa nhà chính quyền huyện Ghani Khel, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, ngày 3/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một cảnh sát địa phương cho biết vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của tỉnh trưởng tỉnh Laghman, tuy nhiên vị quan chức này đã may mắn thoát chết, trong khi nhiều dân thường và cảnh sát bảo vệ đoàn xe bị thương vong. 

Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Shafi Afghanyar, 6 người qua đường đã thiệt mạng và 26 dân thường bị thương. Lực lượng hộ tống có 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường. Hiện chưa có nhóm hoặc cá nhân nào nhận là thủ phạm vụ tấn công trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đánh bom xe tại miền Đông Afghanistan khiến 13 người bị thiệt mạng
Đánh bom xe tại miền Đông Afghanistan khiến 13 người bị thiệt mạng

Giới chức Afghanistan ngày 3/10 cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ nổ bom xe và nổ súng do phiến quân Taliban tiến hành tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN