Đánh bom ở miền Trung Syria, gần 70 người thương vong

Truyền thông nhà nước và quan chức chính phủ Syria cho biết ngày 6/3, đã xảy ra các vụ đánh bom xe tại những khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở miền Trung Syria làm ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Một quan chức chính phủ ở tỉnh Homs xác nhận 13 dân thường đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại một bùng binh đông người qua lại ở khu dân cư là địa bàn sinh sống của người Armenia tại thành phố Homs. Vụ nổ cũng khiến hơn 30 người bị thương, chủ yếu là những người thuộc sắc tộc thiểu số Alawite và tín đồ Cơ đốc giáo. 

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin tại Hama, một chiếc xe chở đầy chất nổ đã được kích nổ từ xa, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương.


T.N
LHQ: Vũ khí hóa học sử dụng ở Syria có thể của quân chính phủ
LHQ: Vũ khí hóa học sử dụng ở Syria có thể của quân chính phủ

Các thanh sát viên nhân quyền LHQ đã ra báo cáo cho rằng vũ khí hóa học được sử dụng trong 2 cuộc tấn công hồi năm 2013 ở Syria dường như được lấy từ các kho vũ khí của quân đội chính phủ. Báo cáo này khác xa so với những phát hiện trước đó tại Syria.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN