Đánh bom ở Afghanistan, 8 người thương vong

Ngày 7/8, tại thủ đô Kabul và tỉnh Logar của Afghanistan đã xảy ra 2 vụ đánh bom làm 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

 

Hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Kabul . Ảnh: AFP/TXVN

 

Bộ Nội vụ  Afghanistan cho biết, một quả bom đã phát nổ nhằm vào một chiếc xe buýt đang lưu thông ở trung tâm thủ đô làm 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h20' sáng tại vùng Khaldari thuộc quận Paghman, phía Tây Kabul.

 

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can ngay sau vụ nổ cùng thiết bị điều khiển từ xa được sử dụng để kích nổ quả bom. Một nguồn tin cảnh sát cho biết mục tiêu chính của vụ đánh bom này là các nhân viên chính phủ có mặt trên xe. Tuy nhiên, hiện chưa biết trong số các nạn nhân có các nhân viên này hay không.

 

Khoảng 4 tiếng sau, một xe tải chở bom đã phát nổ gần căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Pule Alam, thủ phủ tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul 60 km về phía Nam, làm 13 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ nước ngoài.

 

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Logar cho biết một phần tử khủng bố đã lái xe tải chở đầy thuốc nổ lao vào căn cứ quân sự chung của binh sĩ NATO và Afghanistan vào lúc 9h30'. Người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) cũng xác nhận vụ nổ trên.

 

Theo một số nguồn tin, 2 binh sĩ nước ngoài bị thương có thể là người Mỹ và 9 người còn lại là nhân viên làm việc trong căn cứ. Lực lượng Taliban đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

 

Trước đó, tối 6/8, cảnh sát tỉnh Helman ở miền Nam đã bắt giữ 4 kỹ thuật viên chế tạo bom của Taliban. Chỉ huy Cảnh sát tỉnh, Đại tá Abdul Karim Hamidi, cho biết đây là kết quả của chiến dịch đặc biệt được tiến hành tại quận Nawa. Trong chiến dịch này, cảnh sát cũng đã thu giữ 3 thiết bị nổ cải tiến, 1 súng lục, 2 xe gắn máy và một cơ số vật liệu nổ.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN