Đảng cầm quyền Brazil cử Tổng thống Rousseff tái tranh cử

Tại hội nghị toàn quốc khai mạc ngày 2/5 tại thành phố Sau Paulo nhằm bàn chiến lược tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống trong tháng 10 tới, Đảng lao động (PT) cầm quyền tại Brazil đã chính thức cử Tổng thống Dilma Rousseff  làm ứng viên của đảng.


Chủ tịch PT, ông Rui Falcao, nhấn mạnh: sau 8 năm Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva điều hành đất nước xuất sắc, Tổng thống Rousseff đã củng cố thành tích của giai đoạn đó. Mặc dù kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, dưới sự lãnh đạo của bà Rousseff, Brazil đã có những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực kinh tế-xã hội.


Phát biểu tại hội nghị, bà Rousseff nêu bật kể từ năm 2003, sau khi PT lên cầm quyền, tầng lớp trung lưu tại Brazil trở nên đông đảo, trong khi tình trạng nghèo đói giảm mạnh.


Theo quy định, PT sẽ chính thức đăng ký ứng viên trước các nhà chức trách bầu cử trong tháng 6 tới.


Bà Rouseff nhậm chức năm 2011 và là nữ tổng thống đầu tiên tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này. Bà Rouseff được PT cử làm ứng viên trong bối cảnh uy tín trong dân chúng sụt giảm, khiến một số đảng đồng minh tại Quốc hội đề nghị cựu Tổng thống Lula ra tranh cử để bảo đảm thắng lợi của liên minh cầm quyền.


Hôm 28/4, ông Bernardo Vasconcellos, người đứng đầu nhóm nghị sĩ của Đảng cộng hòa (một đồng minh của PT) tại Quốc hội, đưa ra một đề xuất có chữ ký của 20 nghị sĩ về việc ông Lula nên ra tranh cử trong cương vị ứng viên của PT vì ông là người duy nhất có thể đưa Brazil ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế.


Ông Lula hiện là chính trị gia được lòng dân nhất tại quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh này. Tuy nhiên ông đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ vô điều kiện bà Rousseff ra tranh cử, đồng thời bác bỏ những lời đồn thổi cho rằng ông muốn ứng cử sau khi đã lãnh đạo Brazil giai đoạn 2003-2010.


Trong các cuộc điều tra dư luận trong thời gian qua, bà Rousseff nhận được sự ủng hộ nhiều nhất trong số các ứng cử viên tiềm tàng, tuy nhiên uy tín có phần giảm trong các cuộc thăm dò mới nhất.


Một cuộc điều tra do Liên đoàn vận tải quốc gia công bố ngày 29/4 cho thấy bà Rousseff được 37% số người được hỏi ủng hộ, thấp hơn 6,7 điểm phần trăm so với hai tháng trước đó. Theo các nhà phân tích, sự suy giảm này là do kinh tế Brazil giảm tốc, sự quản lý yếu kém trong tổ chức Vòng chung kết bóng đá thế giới, và vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.


Ngược lại, các đối thủ tiềm tàng của bà là Thượng nghị sĩ Aécio Neves và ông Eduardo Campos, một cựu thống đốc bang, tăng số phiếu ủng hộ, khiến một số đảng đồng minh của PT lo ngại./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN