Dân Thái Lan ủng hộ đối thoại giữa bà Yingluck và ông Suthep

Ngày 3/3, phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn kết quả một cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Thái Lan cho rằng cần tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh Phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban nhằm giải quyết tình trạng chính trị bế tắc hiện nay.

Đồ họa: Hà Linh


Cuộc điều tra được thực hiện bởi Trung tâm Suan Dusit với 1.354 người trên toàn quốc, trong đó gần 71% tin rằng hai bên cần đối thoại, bởi đó là giải pháp khả thi để chấm dứt khủng hoảng chính trị.

Trong khi đó, 23% nói rằng không chắc chắn về việc này vì bản điều tra không đưa ra cụ thể ngày, giờ hoặc công thức đàm phán. Chỉ 6% không đồng tình và cho rằng điều này có thể khoét sâu thêm xung đột.

Cảnh sát gác bên ngoài trụ sở chính trong khi người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại Bangkok ngày 26/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Bên cạnh đó, 92% số người được hỏi đồng ý với việc phát sóng trực tiếp cuộc đối thoại trên truyền hình, trong khi 8% phản đối vì cho rằng việc phát biểu trực tiếp sẽ khiến các bên không chia sẻ quan điểm đầy đủ.


TTXVN/Tin tức
Thái Lan bầu cử bổ sung tại 5 tỉnh
Thái Lan bầu cử bổ sung tại 5 tỉnh

Hôm nay cuộc bỏ phiếu bổ sung đã diễn ra một cách hòa bình tại 5 tỉnh của Thái Lan, nơi bị người biểu tình phong tỏa trong cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN