Đan Mạch: Tiếp tục phát hiện thiết bị bay không người lái tại các cơ sở quân sự

Ngày 27/9, lực lượng vũ trang Đan Mạch cho biết đã quan sát thấy nhiều thiết bị bay không người lái tại một số cơ sở quân sự của nước này trong đêm, sau loạt vụ xâm nhập gần các sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng diễn ra trong tuần.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Đan Mạch tại Sân bay Copenhagen khi phát hiện có UAV lạ xâm phạm không phận sân bay ngày 22/9/2025. Ảnh minh họa: Getty Images

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn của lực lượng vũ trang cho biết nhiều biện pháp ứng phó đã được triển khai. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể vị trí ghi nhận các thiết bị trên.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin cho biết lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó sau khi "phát hiện 1-2 thiết bị không người lái xuất hiện bên ngoài và trên căn cứ không quân Karup, miền Tây Đan Mạch, lúc 20h15 ngày 26/9 (giờ địa phương, tức 1h15 ngày 27/9), kéo dài vài giờ".

Hãng tin Ritzau cũng dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết đã phát hiện thiết bị bay không người lái gần căn cứ không quân Karup ở miền Tây Đan Mạch.

Nguồn gốc các thiết bị chưa được xác định, lực lượng chức năng khẳng định không bắn hạ. Cảnh sát đang phối hợp với quân đội điều tra vụ việc.

Hôm 22/9, sân bay Copenhagen - cảng hàng không bận rộn nhất khu vực Bắc Âu - đã phải tạm đóng cửa nhiều giờ sau khi phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái cỡ lớn trong không phận. 5 sân bay khác, cả dân sự lẫn quân sự, cũng phải ngừng hoạt động tạm thời trong những ngày sau đó. Sau đó 1 ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sự cố này là “vụ tấn công nghiêm trọng nhất” từ trước tới nay nhằm vào cơ sở hạ tầng của quốc gia này.

Cùng ngày, cảnh sát Na Uy thông báo đang điều tra khả năng có thiết bị bay không người lái xuất hiện gần căn cứ không quân Oerland, miền Trung Na Uy - căn cứ chính của lực lượng tiêm kích F-35. Trao đổi với báo giới, phía Na Uy cho biết lực lượng canh gác tại căn cứ đã nhiều lần quan sát thấy các vật thể bên ngoài vành đai căn cứ vào sáng sớm 27/9.

Trong khi đó, nhà chức trách bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, cũng thông báo bang này đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một số thiết bị bay không người lái chưa xác định vào tối 26/9.

Nhà chức trách cho biết bang đang “phối hợp chặt chẽ và liên tục” với Chính phủ Liên bang và lực lượng vũ trang Đức về vụ việc, song từ chối tiết lộ chi tiết về số lượng thiết bị ghi nhận hay hành trình bay. Lực lượng cảnh sát địa phương đã tăng cường đáng kể các biện pháp đối phó và phối hợp chặt chẽ với các bang miền Bắc khác của Đức.

Trong bối cảnh loạt vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái làm dấy lên lo ngại an ninh, đại diện từ một số quốc gia Trung và Bắc Âu có biên giới gần khu vực xung đột Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên về việc xây dựng một “bức tường” chống thiết bị bay không người lái để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ. 

Theo đài Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 nhận định kế hoạch Liên minh châu Âu (EU) xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái” thiếu rõ ràng về quy mô và tính khả thi, đồng thời cho rằng sáng kiến này chủ yếu nhằm biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự. Nga cũng lưu ý EU chưa thống nhất về chiều dài công trình, sự tham gia của các nước thành viên hay nguồn ngân sách cần thiết.

Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng sáng kiến này "có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự - chính trị tại châu Âu".

Hoàng Châu (TTXVN)
EU thảo luận về 'bức tường' chống thiết bị bay không người lái
EU thảo luận về 'bức tường' chống thiết bị bay không người lái

Ngày 26/9, đại diện từ một số quốc gia Trung và Bắc Âu có biên giới gần khu vực xung đột Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên về việc xây dựng một “bức tường” chống thiết bị bay không người lái để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ sau một số vụ vi phạm không phận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN