Đan Mạch chặn cầu, phà sang Thụy Điển và Đức để điều tra phá án

Ngày 28/9, cảnh sát Đan Mạch đã tạm thời đóng cửa 2 cây cầu lớn, nhà ga xe lửa chính của thủ đô Copenhagen và tạm dừng các dịch vụ vận tải bằng phà từ nước này tới Thụy Điển và Đức, trong một chiến dịch mà một tờ báo Thụy Điển cho rằng liên quan đến một vụ bắt cóc.

Chú thích ảnh
Đan Mạch chặn cầu, phà sang Thụy Điển và Đức phục vụ điều tra phá án. Ảnh: BBC

Theo đó, cảnh sát đã chặn cầu Oresund, nối Đan Mạch và Thụy Điển, và cầu Great Belt nối quần đảo Zeeland của Đan Mạch và Funen của Đức.

Tờ Aftonbladet của Thụy Điển dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc ô tô hiệu Volvo đăng ký tại Thụy Điển có liên quan đến một vụ bắt cóc. Các lực lượng vũ trang Đan Mạch cũng tham gia vào chiến dịch này.

Sau đó, trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Đan Mạch đã xác nhận thông tin về chiến dịch tìm kiếm ô tô trên, cùng 3 đối tượng liên quan đến vụ trọng án. Cảnh sát cũng thông báo chuẩn bị mở lại cầu Oresund nối Đan Mạch và Thụy Điển và nhà ga xe lửa sau chiến dịch này.

Minh Châu (TTXVN)
Đan Mạch bắt giữ 2 đối tượng nghi cung cấp máy bay không người lái cho IS
Đan Mạch bắt giữ 2 đối tượng nghi cung cấp máy bay không người lái cho IS

Cảnh sát Đan Mạch thông báo, nhà chức trách nước này ngày 26/9 đã bắt giữ 2 đối tượng ở thủ đô Copenhaghen với cáo buộc âm mưu cung cấp cho tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng máy bay không người lái. Thiết bị này từng được IS sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN