Các UAV tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo tờ Politico ngày 28/9, Đan Mạch đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Copenhagen vào ngày 1/10 và tiếp đó là cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu vào ngày hôm sau.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đan Mạch Thomas Danielsen nói trong một tuyên bố: “Chúng ta không thể chấp nhận việc UAV nước ngoài tạo ra bất ổn và gián đoạn trong xã hội như những gì đã diễn ra gần đây. Đan Mạch sẽ đón các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào tuần tới và chúng ta phải tập trung đặc biệt vào vấn đề an toàn”.
Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nói trong một tuyên bố công bố lệnh cấm UAV: “Chúng ta hiện đang ở trong tình huống an ninh khó khăn. Chúng ta phải bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho Lực lượng Vũ trang và Cảnh sát khi họ chịu trách nhiệm về an ninh trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu”.
Các công ty sẽ có thể xin miễn trừ lệnh cấm trong những trường hợp đặc biệt bằng cách liên hệ với Bộ Giao thông vận tải Đan Mạch. Nếu điều khiển UAV từ ngày 29/9 đến ngày 3/10, người điều khiển sẽ bị phạt tiền hoặc bị phạt tù tới hai năm.
Ngoài ra, một tàu hộ vệ của Đức là FSG Hamburg đã đến Copenhagen để hỗ trợ giám sát không phận.
Trong tuần qua, Đan Mạch gặp nhiều sự cố liên quan UAV chưa rõ nguồn gốc. Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố rằng châu Âu đang ở trong tình trạng chiến tranh hỗn hợp.
Bộ Quốc phòng Đan Mạch xác nhận rằng đã phát hiện các UAV tại một số cơ sở của mình rạng sáng 26/9.
Trong những tuần gần đây, các UAV đã xâm phạm không phận của Ba Lan và Estonia. Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu và đóng cửa một phần không phận vào ngày 28/9 trong lúc Nga tấn công Ukraine để đề phòng các vụ xâm nhập của UAV.
Trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ UAV xâm nhập, ngày 26/9, đại diện từ một số quốc gia Trung và Bắc Âu có biên giới gần khu vực xung đột Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên về việc xây dựng một “bức tường” chống UAV.
Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) Andrius Kubilius chủ trì các cuộc đàm phán trực tuyến với sự tham dự của đại diện các nước Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, cũng như quan chức từ Bulgaria, Đan Mạch, Romania và Slovakia, cùng với đại diện từ Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mục đích của cuộc đàm phán là xác định những thiết bị mà các quốc gia này có để chống UAV xâm nhập, những điều cần thiết để lấp đầy các khoảng trống dọc theo sườn phía Đông của NATO và đặc biệt là nguồn tài chính của EU dành cho kế hoạch này.
Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã sớm có kế hoạch về bức tường chống UAV, nhưng hồi tháng 3, nhánh hành pháp của EU đã từ chối yêu cầu chung của Estonia và Litva về việc cấp kinh phí để xây dựng bức tường này. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ ủng hộ dự án này và cho biết 6 tỷ euro sẽ được dành để thành lập liên minh UAV với Ukraine.
Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận rằng hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về sáng kiến này. Theo đó, những bước đầu tiên có thể sẽ tập trung vào việc cố gắng triển khai thêm các cảm biến dọc theo biên giới phía Đông dài của EU để phát hiện các thiết bị bay. Quan chức EU đánh giá có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để phát triển một hệ thống tích hợp bắn hạ UAV. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về nỗ lực quốc phòng này và các sáng kiến mới tiềm năng tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen.