Dân làng nghèo trúng xổ số “khủng” nhất thế giới

Người dân ở một thị trấn hẻo lánh của Tây Ban Nha, nơi đang vật lộn với khó khăn do khủng hoảng kinh tế, có thể đã tìm được một lối thoát cho mình sau khi trúng một phần lớn của giải xổ số lớn nhất thế giới có tên El Gordo.

Cuối tuần trước, số tiền gần 2 tỉ euro đã được chia cho những người chiến thắng trên khắp Tây Ban Nha, trong đó đa số là người dân sống tại thị trấn Granen và các làng lân cận thuộc tỉnh Huesca ở miền bắc nước này, nơi rinh về 700 triệu euro, với người trúng giải lớn nhất lên tới 400.000 euro.

Năm nay, công ty xổ số quốc gia Tây Ban Nha đã tăng quy mô giải thưởng El Gordo. Những người đặt tiền cho con số trúng giải sẽ nhận tiền thưởng gấp 20.000 lần số tiền họ bỏ ra, dao động từ vài xu cho đến 200 euro. Tuy nhiên, trong khi những người trúng lớn chủ yếu thuộc về thị trấn Granen và làng Sodeto gần đó, thì người trúng lớn nhất lại là chính phủ, nơi giữ khoảng 30% số tiền thưởng của El Gordo. Chính phủ Tây Ban Nha nhận 1 tỉ euro từ El Gordo, tương đương 0,1% GDP và gần 1% mục tiêu thâm hụt ngân sách của năm nay.

El Gordon không chỉ là giải xổ số lớn nhất thế giới mà còn là giải lâu đời nhất hiện nay. Năm tới sẽ là dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giải xổ số này.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN