Đàm phán Geneva về Syria đạt tiến bộ nhất định

Vòng đàm phán thứ 2 giữa các bên Syria tại Geneva đã đạt được tiến bộ nhất định.

Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) về Syria, ông Staffan de Mistura cho biết thông tin trên đồng thời đưa ra một bản tóm tắt 15 điểm mà Chính phủ Syria và phe đối lập có lập trường tương đồng.

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực đổ nát sau một cuộc không kích ở Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Vòng đàm phán thứ 2 giữa các bên Syria tại Geneva bắt đầu từ ngày 13/4 đã kết thúc ngày 27/4. Các bên đều nhất trí cần sớm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị thực sự và đáng tin cậy. Cơ quan chuyển tiếp cần bao gồm các thành viên của Chính phủ Syria hiện nay, đại diện phe đối lập, các chính trị gia độc lập và một số lực lượng khác.

Quá trình chuyển tiếp này cần phải được thực hiện dưới sự giám sát của một cơ quan lãnh đạo mới mang tính đại diện và đáng tin cậy thay thế cho chính quyền hiện nay. Syria cần một bản hiến pháp mới do chính phủ mới soạn thảo và được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân.

Bất kì một chính phủ mới nào cũng cần phải được thỏa thuận tại các cuộc đàm phán giữa các bên Syria do LHQ bảo trợ trên cơ sở đồng thuận chung. Sau giai đoạn chuyển tiếp, trên cơ sở hiến pháp mới, Syria sẽ tổ chức bầu cử.

Trong quá trình chuyển tiếp, công dân Syria được đảm bảo các quyền cơ bản và sẽ không có phân biệt đối xử cũng như hành động trả thù. Phụ nữ Syria cần phải được bình đẳng với nam giới.

Đặc phái viên TTK LHQ về Syria nhấn mạnh vòng đàm phán thứ 2 giữa các bên Syria diễn ra trong bối cảnh xung đột và các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn gia tăng. Lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì tuy nhiên có thể thất bại vào bất cứ lúc nào. Cần phải cho lệnh ngừng bắn một động lực mới.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò đảm bảo lệnh ngừng bắn của Nga và Mỹ. Ông kêu gọi hai nước cần khẩn cấp giúp duy trì lệnh ngừng bắn. Theo ông, tại Syria, trong 48 giờ qua cứ 25 phút lại có 1 người thiệt mạng và 13 phút lại có 1 người bị thương.

Ông Mistura cũng kêu gọi hai nước Nga, Mỹ với tư cách đồng Chủ tịch Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng để hỗ trợ tiến trình hòa bình.

Quan chức LHQ cho biết dự định tiến hành vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 5, tuy nhiên trước hết cần tiến hành cuộc họp của Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria.

Ông dự định tổ chức hoạt động của các chuyên gia về vấn đề chuyển tiếp chính trị tại Syria trong khoảng thời gian giữa các vòng đàm phán. Một trong những nhiệm vụ chính là đưa các bên Syria hòa đàm trực tiếp với nhau.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria không kích Aleppo
Quân đội Syria không kích Aleppo

Quân đội Syria đã không kích vào 1 bệnh viện và tòa nhà dân cư gần đó ở thành phố Aleppo khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN