Đại sứ Trung Quốc “nắn gân” Canada

Sau sự cố ngoại giao hy hữu tuần trước trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Luo Zhaohui đã đăng bài xã luận trên trang tin “Thư tín địa cầu” có lượng đọc giả lớn nhất Canada, trong đó ông “vừa vuốt ve, vừa đe dọa” về cơ hội hội xây dựng “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ song phương.

Sự kiện ông Vương Nghị to tiếng với một nữ phóng viên Canada đã gây xôn xao trong thời gian qua. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bài xã luận đăng ngày 5/6, Đại sứ Luo Zhaohui hối thúc người dân Canada đừng để những quan điểm khác biệt trong vấn đề nhân quyền “che mắt” mà bỏ lỡ cơ hội xây dựng “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ song phương, trong đó có thỏa thuận thương mại tự do.

Ông nhấn mạnh việc hai nước có quan điểm khác biệt trong vấn đề nhân quyền là hoàn toàn dễ hiểu và rằng Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề này với Canada hay bất kỳ chính phủ nào khác.

“Xét những khác biệt giữa Trung Quốc và Canada về lịch sử, văn hóa và hệ thống chính trị, hiển nhiên hai nước có quan điểm khác biệt về vấn đề nhân quyền”, Đại sứ Luo Zhaohui thanh minh trong bài viết.

“Trung Quốc đối mặt trực diện với những khác biệt này và không bao giờ lảng tránh. Mọi người không nên để những khác biệt này làm cho mù quáng và bỏ qua các lợi ích hợp tác tổng thể”, ông lập luận thêm.

Tuy nhiên, Đại sứ Luo Zhaohui phản đối “ngoại giao microphone”, vì cho rằng hình thức này “sẽ chỉ lừa dối công chúng, ảnh hưởng đến hợp tác song phương và tổn hại lợi ích của hai bên”.

Cũng trong bài viết, người đại diện cho Chính phủ Trung Quốc tại Canada không quên khẳng định rằng chuyến thăm Ottawa của Ngoại trưởng Vương Nghị là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương cùng có lợi.

Ông đồng thời nhắc lại quan ngại của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc về việc các phóng viên thường “phớt lờ những thành quả được công nhận rộng rãi” về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và chỉ tập trung vào những vấn đề còn tồn tại. Cách tiếp cận này, theo ông, sẽ phá vỡ hy vọng của hai chính phủ về thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm Ottawa tuần trước, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có những phát ngôn và cách hành xử gây nhiều tranh cãi khi ông - trước mặt cả người đồng cấp nước chủ nhà Stephen Dion - đã không ngớt lời đả kích kịch liệt nữ phóng viên Amanda Connolly của hãng tin Ipolitics, sau khi bị phóng viên này đặt câu hỏi về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc và việc giam giữ công dân Canada Kevin Garratt bị buộc tội làm gián điệp.

Ngoài ra, những tin tức rò rỉ sau chuyến thăm cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã gây sức ép đòi gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm nay cũng đang gây làn sóng phản đối trong công chúng và truyền thông Canada.

Trong những phản ứng sau đó, Thủ tướng Canada Trudeau và Ngoại trưởng Dion đều đã bày tỏ sự không hài lòng trước lối hành xử bị báo chí Canada dùng hai từ “ngạo mạn” để mô tả.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Trudeau sẽ thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 9 nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao các nền kinh tế phát triển và đang phát triển hàng đầu thế giới (G20). Ngoài ra, hai bên cũng dang lên kế hoạch cho chuyến thăm chính thức Canada của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong năm nay.

Chính phủ Tự do của Thủ tướng Trudeau công khai coi Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhóm các nền kinh tế đang nổi, nhất là quan hệ thương mại. Hai bên cũng có kế hoạch sớm khởi động đàm phán về Thỏa thuận thương mại tự do (FTA).

Vũ Hà (P/v TTXVN tại Canada)
Canada phản ứng vụ Ngoại trưởng Trung Quốc mắng nhà báo
Canada phản ứng vụ Ngoại trưởng Trung Quốc mắng nhà báo

Ngày 3/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada “không hài lòng” về việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã mắng mỏ một phóng viên người Canada khi bị đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN