Đại sứ quán Vatican tại Damascus trúng đạn cối

Sáng 5/11, một quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Vatican tại thủ đô Damascus của Syria làm hư hại tòa nhà này, song không gây thương vong.

Những quả đạn cối của quân nổi dậy Syria. Ảnh: AFP


Giorgio Ghezza, Tham tán Đại sứ quán Vatican tại Syria, nói: "Quả đạn cối rơi trúng nóc tòa đại sứ lúc 6 giờ 30 phút sáng nay (4h30 GMT), song chỉ gây thiệt hại vật chất".

Đạn cối thường xuyên rơi vào các khu vực ở trung tâm Damascus và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thường cáo buộc các phiến quân đóng xung quanh thủ đô là thủ phạm.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 5/11, Nga tuyên bố Iran phải được mời tham dự hội nghị hòa bình về Syria, thường gọi là "Hội nghị Geneva II", qua đó tái khẳng định lập trường của Moskva đối với Tehran sau khi ông Ahmad Jarba, thủ lĩnh Liên minh Dân tộc tuyên bố nhóm đối lập chính ở Syria này sẽ không tham dự hội nghị trên trong trường hợp Iran được mời.

Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Tất cả các bên có ảnh hưởng tới tình hình tại đây (Syria) chắc chắn phải được mời..., bao gồm không chỉ các nước Arập mà cả Iran".

Dự kiến, hai thứ trưởng ngoại giao Nga sẽ gặp các nhà ngoại giao Mỹ và Đặc phái viên Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi trong ngày 5/11 tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận các nỗ lực nhằm tổ chức hội nghị hòa bình bị trì hoãn lâu nay.



TN (Theo Reuters, AFP)


Nga: Iran phải được mời dự Hội nghị Geneva-2 về Syria
Nga: Iran phải được mời dự Hội nghị Geneva-2 về Syria

Quan chức Nga cho biết, Iran cần phải được mời tham dự Hội nghị tới đây tại Geneva bàn về chấm dứt xung đột tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN