Đại nhạc hội nhân dịp Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỉ niệm lần thứ 94 Quốc khánh nước Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2015), chương trình Đại nhạc hội Naadam đã diễn ra tại sân khấu ngoài trời trên quảng trường Chinggis Khan (Thành Cát Tư Hãn, vị Vua thống nhất các bộ lạc, xây dựng đế quốc Mông Cổ vào năm 1206).

Nhiều tiết mục múa tập thể và độc tấu nhạc cụ dân tộc mang đậm chất du mục của đất nước phần lớn là thảo nguyên được trình diễn. Các vị lãnh đạo cấp cao, quan chức nhà nước và đông đảo người dân thủ đô Ulanbator đều mặc lễ phục đến thưởng thức chương trình đặc sắc này với tâm trạng hồ hởi, phấn chấn.

Tiết mục múa dân tộc Mông Cổ.


Xem biểu diễn dưới trời nắng nóng hơn 30 độ C, em bé Mông Cổ vẫn đầy hào hứng múa theo điệu nhạc trên sân khấu.


Tiết mục của Dàn hợp xướng Quốc gia Mông Cổ.


Tiết mục múa dân tộc Mông Cổ.


Hầu hết khán giả đều mặc lễ phục.


Nhiều người đã phải bỏ cuộc vì trời nắng nóng, chỉ có cặp vợ chồng già người Mông Cổ với đứa cháu và đôi bạn trẻ du khách nước ngoài vẫn ngồi lại sau quá nửa chương trình.


Phóng viên Mông Cổ khi đến tác nghiệp cũng mặc lễ phục.


Phụ nữ Mông Cổ đảm nhiệm nhiều vai trò trong xã hội ngày nay.


Không nhiều thanh niên Mông Cổ có cơ hội thưởng thức Đại nhạc hội.


Tường Thu
Trung Quốc, Mông Cổ hợp tác dầu mỏ
Trung Quốc, Mông Cổ hợp tác dầu mỏ

Đại diện của Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Trung Quốc và người đứng đầu Cục Dầu mỏ Mông Cổ đã ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN