Đại lộ những ngôi sao ở Béclin

Đến tham dự Liên hoan phim quốc tế Béclin (Berlinale) lần thứ 61 năm nay, khai mạc vào tối 10/2/2011 ở trung tâm thủ đô Béclin, mọi người được chiêm ngưỡng "Boulevard der Stars" (Đại lộ những ngôi sao) nằm giữa Filmhaus (Ngôi nhà phim) - một viện bảo tàng điện ảnh và một quần thể nhiều rạp chiếu phim như: Cinemaxx, Cinestar và Berlinale Palast, nơi hàng năm tổ chức Berlinale.

Tương tự như "Walk Of Fame" ở Hollywood, "Boulevard der Stars" là nơi tôn vinh và tặng thưởng trọng thể những cá nhân có ảnh hưởng lâu dài và ghi đậm dấu ấn của mình đối với sự phát triển của ngành điện ảnh khu vực nói tiếng Đức, trước đây cũng như hiện nay.

Quang cảnh "Đại lộ những ngôi sao" ở Béclin.


Ngoài một tấm biển lớn bằng đồng ghi "Boulevard der Stars" và sơ đồ giới thiệu vị trí, tên tuổi của các ngôi sao, trên mặt đường được phủ một lớp dạng hạt màu đỏ, trông chẳng khác gì một tấm thảm đỏ có gắn hình những ngôi sao, khắc tên của các minh tinh màn bạc. Gần đó có các cột đồng và nếu nhìn qua một ống kính đặc biệt trên đó sẽ thấy hiện lên hình ảnh của hai ngôi sao điện ảnh gần đó như bắt đầu bay lơ lửng bên trên ngôi sao có đường kính khoảng 50 cm.

Được khai trương ngày 10/9/2010, "Boulevard der Stars" đã có 40 ngôi sao đầu tiên tôn vinh những huyền thoại điện ảnh Đức như Marlene Dietrich, Wim Wenders, Romy Schneider, Konrad Wolf...

Theo từng thời gian, một ban giám khảo độc lập sẽ bình xét từ những đề cử để quyết định chọn ra người được bổ sung vào "Đại lộ những ngôi sao".

Văn Long - Thanh Hải (P/v TTXVN tại Béclin)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN