"Đại gia" Trung Quốc thâu tóm chuỗi khách sạn hạng sang tại Mỹ

Sau khi có được khách sạn Waldorf Astoria tại Mahattan, bang New York, tập đoàn Anbang của Trung Quốc tiếp tục đầu tư thâu tóm một chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Mỹ.

Chuỗi khách sạn Waldorf Astoria.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau một năm mua lại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn chiến lược, Tập đoàn Blackstone Group hiện đã đồng ý bán đi với giá 6,5 tỷ USD. Đối tác mua lại các bất động sản xa hoa này chính là tập đoàn bảo hiểm Anbang của Trung Quốc, "đại gia" đã thâu tóm khách sạn Waldorf Astoria với thương vụ trị giá 1,95 tỷ USD hồi năm 2014.

Với thương vụ mới nhất này, tập đoàn bảo hiểm Trung Quốc sẽ là nhà đầu tư sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp tại Mỹ. Các khu bất động sản cao cấp này bao gồm chuỗi các khu nghỉ dưỡng và khách sạn Four Seasons tại khu vực Thung lũng Silicon ở thủ đô Washington; khách sạn Jackson ở bang Wyoming và khách sạn JW Marriott Essex House gần Công viên Trung tâm ở Manhattan, New York.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự suy yếu của đồng nhân dân tệ (NDT), các tập đoàn lớn của Trung Quốc được cho là đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài để tối đa hóa lợi nhuận. Hai năm trước đây, khi mua khách sạn Waldorf, tập đoàn Anbang cho biết đang nhắm đến các cơ hội đầu tư ổn định vào các bất động sản ở Bắc Mỹ. Trước đó, các ngành công nghiệp khác tại Mỹ cũng được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Anbang. Năm ngoái, tập đoàn này đã tìm cách mua lại Công ty Bảo hiểm Fidelity & Guaranty Life với giá khoảng 1,57 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, tập đoàn bảo hiểm Anbang đã phát triển nhanh chóng với tài sản trị giá khoảng 1.650 tỷ NDT (tương đương khoảng 250 tỷ USD), và có khoảng 30.000 nhân viên. Tập đoàn này hiện cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài sản.

TTXVN/Tin Tức
Chuyện bịa, nhức nhối thật trong xã hội Trung Quốc
Chuyện bịa, nhức nhối thật trong xã hội Trung Quốc

Một câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Weibo gây “bão” dư luận thời gian qua ở Trung Quốc tuy đã được lật tẩy là bịa đặt nhưng thực sự lại khiến người dân nước này phải ngoái đầu nhìn lại về một thực trạng đã nhức nhối từ lâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN