Đại diện của Al-Qaeda tại Syria bị tiêu diệt

Đại diện của mạng lưới Al-Qaeda tại Syria Abu Khalid al-Suri đã bị tiêu diệt ngày 23/2 trong một vụ đánh bom liều chết của một nhóm thù địch tại thành phố Aleppo.

Al-Suri đã được chỉ định làm đại diện của Al-Qaeda tại Syria từ năm 2013. Tin tức này đã được nhóm Mặt trận Hồi giáo (liên minh nổi dậy lớn nhất Syria), Tổ chức Nhân quyền Syria (SOHR) và các trang mạng của các phần tử thánh chiến xác nhận.

Abu Khalid al-Suri. Ảnh: AFP


Trong một diễn biến khác, ngày 23/2, chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với nghị quyết 2139 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo, nhưng với điều kiện nghị quyết đó tôn trọng chủ quyền đất nước của Syria.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh nghị quyết phải được thực thi "trong sự tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các nền tảng cơ bản của hoạt động nhân đạo, đặc biệt là chủ quyền đất nước và vai trò của nhà nước, cũng như các nguyên tắc trung lập, minh bạch và viện trợ phi chính trị".

Theo Bộ trên, cần giải quyết "những căn nguyên" của tình trạng khủng hoảng nhân đạo, chủ nghĩa khủng bố phải được đẩy lùi và trừng phạt của phương Tây cần được dỡ bỏ. Tuyên bố của Bộ trên nhận định việc nghị quyết 2139 lên án các vụ tấn công khủng bố của các tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cho thấy HĐBA đã thừa nhận sự tồn tại của "chủ nghĩa khủng bố liên hệ với Al-Qaeda tại Syria", và đây là "một bước đi đúng hướng". Tuy nhiên, Bộ trên nhấn mạnh điều này cần đi kèm với các biện pháp cụ thể để buộc "các nước hỗ trợ khủng bố" tại Syria kiềm chế trong hành động.

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria tháng 3/2011, hơn 140.000 dân thường đã thiệt mạng, hàng triệu người phải đi tị nạn ở các nước láng giềng. Các số liệu mới nhất cho thấy hiện 9,3 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ cơ bản. Khoảng 2,5 triệu người Syria đang sống trong các khu vực bị chia cắt bởi xung đột, và khoảng 1,9 triệu trẻ em Syria không được đến trường.


TTXVN/Tin tức
Đánh bom đẫm máu bệnh viện gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
Đánh bom đẫm máu bệnh viện gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà hoạt động cho biết ngày 23/2, đã xảy ra một vụ đánh xe bom có sức công phá lớn gần một bệnh viện dã chiến ở thị trấn Atmeh của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN