Đại diện cấp cao EU thừa nhận châu Âu phụ thuộc nhiều vào Nga, Trung Quốc

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cho rằng Brussels phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng Nga và thị trường hàng hóa Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brest, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện cấp cao chuyên về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói rằng sự thịnh vượng của EU phụ thuộc vào Trung Quốc và Nga từ rất lâu rồi, trong khi an ninh lại được giao cho Mỹ.

“Sự phát triển kinh tế của chúng ta dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Khí đốt Nga – giá cả phải chăng, đảm bảo và ổn định. Không chỉ vậy, EU còn phụ thuộc lớn vào thương mại với Trung Quốc, cũng như các khoản đầu tư và hàng hóa giá rẻ từ quốc gia này”, kênh truyền hình RT dẫn lời phát biểu của ông Borrell tại một hội nghị của các đại sứ EU tổ chức vào ngày 10/10.

Phát ngôn của nhà ngoại giao cấp cao được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và châu Âu đẩy mạnh các nỗ lực hạn chế nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga bằng các vòng trừng phạt mới.

Ông Borrell nói thêm rằng EU đã ủy quyền an ninh của mình cho Mỹ. Nhà chức trách nhấn mạnh việc phụ thuộc an ninh vào Washington khiến Brussels có cảm giác không chắc chắn ở Brussels, đặc biệt nếu người tiếp theo nắm quyền ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống không mang đến thuận lợi cho EU.

“Ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau hai năm kể từ bây giờ, hoặc thậm chí vào tháng 11? Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì Tổng thống Joe Biden, ông Donald Trump hoặc một người như ông ấy tiếp quản Nhà Trắng? Câu trả lời của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine là gì? Câu trả lời của chúng ta sẽ là gì khi rơi vào một tình huống hoàn toàn khác. Rõ ràng chúng ta cần phải tự mình gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Chúng ta phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh”, nhà ngoại giao Borrell tuyên bố.

Lo ngại về giá khí đốt và lo khả năng thiếu hụt năng lượng đã thúc đẩy một số công ty lớn chuyển hoạt động sản xuất từ EU sang Mỹ. Tháng trước, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen tiết lộ họ đang xem xét di dời các nhà máy sản xuất khỏi Đức do chi phí năng lượng tăng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt dài nhất thế giới kết nối với châu Âu
Kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt dài nhất thế giới kết nối với châu Âu

Nigeria, Maroc và các đối tác kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận đầu tư cuối cùng trong năm tới về xây dựng tuyến đường ống khí đốt dài nhất thế giới, chạy từ Nigeria tới Maroc và sang miền nam châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN