Đặc vụ Mỹ bắt kẻ điều khiển UAV gần Nhà Trắng

Các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông đang điều khiển một thiết bị bay không người lái bay gần hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng hôm 14/5.  

Theo bức ảnh do Sở Mật vụ Mỹ công bố, thiết bị bay này là một chiếc Parrot BeBop, có trang bị máy quay phân giải cao, được bán trên thị trường với giá từ 500 - 900 USD. 


Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Mỹ Brian Leary cho hay vào khoảng 1h chiều ngày 14/5, thiết bị bay có kích thước bằng một chiếc máy tính bảng, đã bay ở độ cao gần 30 mét ở phía trên công viên Lafayette, nằm ở phía bắc của dinh thự Tổng thống Mỹ.


Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa công viên Lafayette để điều tra về hành động vi phạm luật hàng không liên bang này. 1 tiếng sau đó, Sở Cảnh sát Washington kết luận thiết bị bay không gây nguy hiểm và dỡ bỏ lệnh phong tỏa. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện không có mặt tại Nhà Trắng mà đang đi nghỉ tại Trại David, bang Maryland.  


Đây là sự cố thứ hai liên quan đến an ninh của Nhà Trắng trong năm nay. Khoảng 4 tháng trước, một người đàn ông say rượu đã điều khiển một thiết bị bay từ căn hộ của mình song đã để nó rơi vào sân Nhà Trắng.


Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Cục Hàng không Liên bang phát động một chiến dịch thông tin để nhắc nhở công chúng rằng trong vòng bán kính 24 km tính từ sân bay Ronald Reagan Washington (Washington D.C.) là khu vực "Cấm các thiết bị bay không người lái", điều luật đã được thông qua sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Khu vực này tập trung nhiều cơ quan đầu não của chính phủ Mỹ như Nhà Trắng, Tổng hành dinh của Cục Tình Báo Trung ương Mỹ (CIA) và Lầu Năm Góc.



Hoàng Trang (theo CNN)

Phong tỏa khu phố gần Nhà Trắng do gói đồ khả nghi
Phong tỏa khu phố gần Nhà Trắng do gói đồ khả nghi

Khu vực đường phố gần Nhà Trắng đã tạm thời bị phong tỏa do phát hiện một gói đồ khả nghi, song lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ ngay trong chiều 22/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN