Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tới Riyadh, Saudi Arabia ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
"Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất trong cuộc xung đột đó là cái gọi là các khu vực Donbass, Crimea, Lugansk, và còn hai khu vực khác nữa. Đây là những vùng nói tiếng Nga. Vâng, đã có những cuộc trưng cầu dân ý mà phần lớn người dân đã chỉ ra rằng họ muốn nằm dưới sự quản lý của Nga. Vâng, tôi nghĩ đó là vấn đề chính trong cuộc xung đột. Vì vậy, đó là điều đầu tiên, khi vấn đề đó được giải quyết, và chúng tôi đang có cuộc trò chuyện rất, rất tích cực", ông Witkoff nói với phóng viên Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn.
Theo ông Witkoff thì "không ai muốn nói về chuyện đó".
"Đó chính là con voi trong phòng. Có những vấn đề quy định tại hiến pháp Ukraine về những gì họ có thể nhượng bộ liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ. Thực tế, người Nga đang kiểm soát các lãnh thổ này. Câu hỏi đặt ra là, liệu thế giới có thừa nhận rằng đó là lãnh thổ của Nga không? Liệu nó có kết thúc không? Liệu (Tổng thống Ukraine) Zelensky có thể tồn tại được về mặt chính trị không, nếu ông ấy thừa nhận điều này, thì đây là vấn đề trung tâm trong cuộc xung đột", đặc phái viên Mỹ nói thêm.
Theo Kyiv Independent, vào ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết rằng trong khuôn khổ các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, các bên sẽ có thỏa thuận phân chia lãnh thổ.
"Vấn đề này đang được đàm phán ngay lúc này", ông Trump đề cập nhưng không nêu rõ hình thức đàm phán với các bên liên quan.
Trước đó, vào năm 2014, Nga đã sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ nước này. Sau khi cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022, Moskva cũng tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson từ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối công nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ trên trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Ông Zelensky gọi đó là "ranh giới đỏ" mà Kiev sẽ không vượt qua. Hiến pháp Ukraine quy định rằng "lãnh thổ của Ukraine trong biên giới hiện tại là không thể chia cắt và bất khả xâm phạm".
Đầu tuần này, hãng tin Semafor đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc công nhận Crimea là một phần của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đến nay, Washington vẫn chưa xác nhận tuyên bố này.
Trước đó, vào cuối tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố những vùng lãnh thổ trở thành các khu vực của Nga là một phần không thể tách rời của Nga và đây không phải là vấn đề để thảo luận.
Phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 26/2 trong cuộc họp chính phủ rằng, ông muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ông cho rằng Moskva sẽ phải nhượng bộ, nhưng thỏa thuận cuối cùng cần mang lại kết quả tốt nhất có thể cho cả hai bên nếu được ký kết.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết Moskva sẽ từ chối bất kỳ lệnh ngừng bắn nào chỉ nhằm đóng băng cuộc xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại.
"Một số người đề xuất duy trì đường phân giới – khu vực này của Nga, khu vực kia của Ukraine… Điều đó sẽ không xảy ra, vì chúng tôi có Hiến pháp phản ánh ý chí của người dân", ông Lavrov tuyên bố, nhắc lại các cuộc trưng cầu dân ý tại 5 vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine.