Đa số người dân Thái Lan đồng ý tiêm vaccine do Chính phủ cung cấp

Kết quả thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit Rajabhat thực hiện được công bố ngày 23/5 cho thấy đa số người dân Thái Lan đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 do chính phủ cung cấp, bất kể nhà sản xuất nào, mặc dù vaccine Pfizer được ưa chuộng hơn so với những loại khác.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 12/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến đối với 2.644 người trên khắp cả nước từ ngày 17 - 20/5 để đánh giá phản ứng của họ trước thông báo của chính phủ đưa việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 thành chương trình nghị sự quốc gia nhằm thuyết phục người dân về hiệu quả của vaccine trong chiến dịch với mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo kết quả thăm dò, 56,49% số người được hỏi cho biết họ đã đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi 32,39% chưa đăng ký và 11,12% vẫn chưa quyết định.

Khi được hỏi tên các công ty sản xuất vaccine ngừa COVID-19 mà họ tin tưởng (một người trả lời được phép đưa ra nhiều hơn một câu trả lời), các câu trả lời lần lượt là Pfizer (75,11%); Moderna (72,14%); Johnson & Johnson (68,52%); AstraZenaca (65,89%); và Sputnik V (61,89%). 

Cuối cùng, 64,39% số người được hỏi đồng ý tiêm vaccine do chính phủ cung cấp; 22,30% vẫn chưa quyết định và 13,31% nói rằng họ không muốn tiêm chủng.

Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 28/2, với ưu tiên dành cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao là các chuyên gia y tế và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Theo kế hoạch, công tác tiêm chủng đại trà ở Thái Lan sẽ bắt đầu từ ngày 7/6 và kéo dài cho tới cuối năm.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mới đây nói rằng Thái Lan có dân số trưởng thành khoảng 60 triệu người (trong tổng số dân khoảng 70 triệu người) và do đó cần ít nhất 120 triệu liều vaccine để tiêm mỗi người hai mũi. Để chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn và sự không chắc chắn, Thái Lan có thể cần 150 - 200 triệu liều vaccine cho các giai đoạn trong tương lai của chương trình tiêm chủng.

Về tình hình COVID-19, quốc gia Đông Nam Á này ngày 23/5 ghi nhận thêm 3.382 ca mắc mới và 17 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh từ trước tới nay lên 129.500 ca, trong đó có 776 người không qua khỏi.

Ngọc Quang (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 21/5: Campuchia bất ngờ dỡ bỏ giới nghiêm; Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp
COVID-19 tại ASEAN hết 21/5: Campuchia bất ngờ dỡ bỏ giới nghiêm; Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 21/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 22.822 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 75.100 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN