Đa số người dân châu Âu ủng hộ tiếp nhận người tị nạn

Theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành mới đây, đa số người dân châu Âu đều ủng hộ tiếp nhận người tị nạn, dù có nhiều ý kiến phản đối cách thức Liên minh châu Âu (EU) giải quyết dòng người di cư đổ về ở mức kỷ lục cách đây ba năm.

Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư vừa được cứu ở ngoài khơi Libya, trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả khảo sát cho thấy 80% người trưởng thành tại Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Thụy Điển đều tán thành việc đón nhận người tị nạn đang chạy trốn khỏi bạo lực và chiến tranh. Tỷ lệ ủng hộ trên 70% cũng được ghi nhận tại Pháp và Anh.

Ngay cả tại Hy Lạp và Italy, hai cửa ngõ người di cư đổ về châu Âu, đa số những người được hỏi cũng ủng hộ lập trường này. Ba Lan và Hungary là hai quốc gia có mức ủng hộ thấp nhất lần lượt là 49% và 32%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều người châu Âu đang chỉ trích cách thức EU xử lý dòng người di cư. Cụ thể, tỷ lệ này tại Hy Lạp, Italy lần lượt là 92% và 78%, trong khi Đức và Anh cùng ghi nhận mức 66%.

Cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015 đã gây nên sự chia rẽ sâu sắc trong lòng EU, khi các quốc gia ở tuyến đầu như Italy và Hy Lạp bức xúc trước việc các nước Đông Âu từ chối tiếp nhận người tị nạn, trong khi Thụy Điển và Đức lại nhận về số người quá lớn.

Trong khi đó, các quốc gia ngoài châu Âu như Mexico, Canada, Australia đều có tỷ lệ ủng hộ người tị nạn lên tới hơn 70%, trong khi con số này tại Mỹ và Nhật Bản là 66%.

Đặng Ánh (TTXVN)
EU nhóm họp nhằm 'tháo ngòi nổ' căng thẳng về Brexit, vấn đề di cư
EU nhóm họp nhằm 'tháo ngòi nổ' căng thẳng về Brexit, vấn đề di cư

Tối 19/9, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại thành phố Salzburg của Áo để tháo ngòi nổ cho những căng thẳng về vấn đề người di cư và thiết lập các cuộc đàm phán sau cùng cho một thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN