Đã đạt được ngừng bắn ở Donbass

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đạt được lệnh ngừng bắn ở Donbass và giờ cần thực hiện thêm một bước nữa - thỏa thuận rút vũ khí cỡ nòng dưới 100 mm.


Thông tin trên được ông Putin thông báo trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9, đồng thời Tổng thống Nga cũng kêu gọi thực thi các thỏa thuận Minsk tại Ukraine, và bước đi tiếp theo là rút vũ khí cỡ nòng dưới 100 mm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin nói: "Liên quan tới Ukraine, vấn đề chính ở đây là cần thiết lập cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev với chính quyền 2 nước cộng hòa không được công nhận. Và cần để tất cả các bên thực thi các thỏa thuận Minsk. Đây là điều quan trọng nhất".

Ông nói: "Cần hành động theo cả 3 hướng chính: giải pháp chính trị, an ninh, và các vấn đề kinh tế-nhân đạo. Chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau". Tổng thống Putin cho rằng sự toàn vẹn của Ukraine không thể đạt được thông qua đe dọa và sử dụng vũ khí. Theo truyền thông, phái đoàn Ukraine đã bỏ ra khỏi phòng họp Đại hội đồng LHQ khi Tổng thống Nga phát biểu.


Thỏa thuận về việc rút vũ khí và xe tăng cỡ nòng dưới 100mm khỏi đường giới tuyến bắt đầu được soạn thảo tại một cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đầu tháng 8. Đầu tháng 9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khẳng định tại Minsk chưa thể đạt được thỏa thuận như vậy.

TN
Nhóm Tiếp xúc không đạt thỏa thuận rút vũ khí ở Donbass
Nhóm Tiếp xúc không đạt thỏa thuận rút vũ khí ở Donbass

Nhóm Tiếp xúc về giải quyết khủng hoảng Ukraine đã không đạt được thỏa thuận nhằm rút các vũ khí cỡ nòng 100mm ra khỏi giới tuyến ở vùng Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN