Đã có 21 người thiệt mạng và nhiều người khác bị bắt cóc trong vụ tấn công ở Nigeria 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người dân và lãnh đạo cộng đồng địa phương ngày 22/3 cho biết các tay súng đã sát hại ít nhất 21 người ở phía Tây Bắc bang Niger của Nigeria, trong cuộc tấn công vào một khu chợ sầm uất.

Đây là vụ bạo lực mới nhất của các băng nhóm vũ trang ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Các nhân chức cho biết các tay súng đã xông vào chợ ngày 21/3 và nổ súng khiến nhiều người thiệt mạng, đồng thời bắt cóc một số phụ nữ và trẻ em. Nhà chức trách đang thu thập thông tin về những người thiệt mạng và mất tích.

Các tay súng còn đốt cháy nhiều cửa hàng, xe cộ và phòng khám trong khu vực chợ. 

Giám đốc An ninh Nội địa bang Niger, ông Bello Abdullahi Mohammed xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các vụ tấn công và bắt cóc đòi tiền chuộc đã trở thành chuyện xảy ra gần như hằng ngày, đặc biệt là ở miền Bắc Nigeria, khiến các gia đình và cộng đồng bị chia cắt, phải gom tiền tiết kiệm để trả tiền chuộc. Họ thường phải bán đất, gia súc và ngũ cốc để đổi lại tự do cho người thân. 

Nguyễn Tú (TTXVN)
Các tay súng bắt cóc ít nhất 87 người ở bang Kaduna của Nigeria
Các tay súng bắt cóc ít nhất 87 người ở bang Kaduna của Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/3, các tay súng ở Nigeria đã bắt cóc ít nhất 87 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở bang Kaduna.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN