Cựu Tổng thống Mỹ Trump từng đề nghị đưa người mắc COVID-19 đến trại Guantánamo?

Trong những ngày đầu tiên của đại dịch COVID-19, cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đã từng đề nghị chuyển những người Mỹ mắc COVID-19 đến vịnh Guantánamo.

Chú thích ảnh
Ông Trump từng muốn đưa người mắc COVID-19 đến trại Guantánamo. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), thông tin trên được tiết lộ trong cuốn sách mang tựa đề “Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History” (Kịch bản đầy ác mộng: Phản ứng của chính quyền ông Trump trước đại dịch thay đổi lịch sử), của Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta, hai phóng viên của Washington Post. Các trích đoạn của cuốn sách được tạp chí này đăng tải ngày 21/6.

Theo đó, tại một cuộc họp trong Phòng Tình huống vào tháng 2/2020, trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ, các quan chức chính quyền Washington đã thảo luận khả năng đưa công dân mắc COVID-19 về nước để chăm sóc. Chủ nhân Nhà Trắng lúc đó là ông Trump đã hỏi các cố vấn: “Chúng ta đang sở hữu một hòn đảo phải không?” và “Trại Guantánamo thì như thế nào?”

“Chúng ta nhập khẩu hàng hóa, nhưng chúng ta sẽ không nhập khẩu virus”, ông Trump nhấn mạnh trước quan chức dưới quyền.

Theo tác giả của cuốn sách, những người có mặt trong buổi họp đã bị sốc khi cựu Tổng thống Trump muốn cách ly công dân Mỹ tại trại Guantánamo ở Cuba. Họ nhanh chóng gạt bỏ ý kiến trên khi ông Trump tiếp tục đề cập lần thứ hai.

Mỹ đã nắm giữ Vịnh Guantánamo theo hợp đồng thuê dài hạn gây tranh cãi với Cuba. Nhà tù ở đó được sử dụng để giam giữ các nghi phạm khủng bố mà không cần xét xử và trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và kể từ vụ tấn công 11/9/2001. Vấn đề này đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của các nhóm nhân quyền.

Theo tờ Washington Post, cuốn sách cũng nhắc đến phản ứng của ông Trump về vấn đề xét nghiệm để tìm ra các ca mắc COVID-19, trong cuộc điện thoại với Bộ trưởng Y tế lúc đó là Alex Azar vào tháng 3/2020.

Ngoài ra, ông Trump được cho là đã nói rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hoàn toàn không đủ năng lực phát triển bộ  dụng cụ xét nghiệm. Trong khi đó, ông Kushner, cố vấn cấp cao của ông Trump, đã gọi một nhân viên để giám sát kế hoạch mua 600 triệu khẩu trang vào tháng 3/2020. Sau khi biết lô hàng này sẽ không thể đến Mỹ trước tháng 6/2020, ông Kushner nói: “Tất cả chúng ta sẽ chết”.

Những cuốn sách về ông Trump trong thời gian 4 năm ở Nhà Trắng có thể thu được khoản tiền rất lớn. Trang tin Axios đưa tin ông Trump đã nói chuyện với một số tác giả về những cuốn sách kể lại thời kỳ ông Trump làm chủ nhân phòng Bầu Dục.

Vào năm 2019, cuốn sách với tựa đề A Warning của Miles Taylor, cựu quan chức an ninh nội địa Mỹ, cũng báo cáo rằng ông Trump đã đề nghị đưa những người nhập cư trái phép vào Mỹ đến Guantánamo.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tại sao xổ số triệu USD cũng không thể kéo người Mỹ đi tiêm vaccine COVID-19
Tại sao xổ số triệu USD cũng không thể kéo người Mỹ đi tiêm vaccine COVID-19

Giải thưởng và quà tặng, thậm chí xổ số 1 triệu USD dường như không thể thuyết phục thêm người Mỹ đi tiêm vaccine COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN