Cựu Tổng thống Musharraf sẽ sớm trở về Pakixtan

Ngày 9/1 (giờ VN), cựu Tổng thống Pakixtan Pervez Musharraf tuyên bố ông sẽ về nước vào cuối tháng này để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử, điều có thể làm tăng thêm những bất ổn chính trị vốn đang rất căng thẳng tại nước này.



Một người ủng hộ giơ ảnh ông Musharraf tại thành phố Karachi ngày 9/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu qua điện thoại trước hàng nghìn người ủng hộ tại Karachi, ông Masharraf cho biết ông sẽ về nước trong khoảng từ ngày 27-30/1.

Thách thức đầu tiên của ông Musharraf có lẽ là tránh sao cho không bị bắt khi trở về nước. Vào ngày 7/1, các công tố viên cho biết họ có kế hoạch bắt giữ vị cựu Tư lệnh quân đội này với các cáo buộc đã không bảo vệ cho cựu Thủ tướng Benazir Bhutto trước khi bà này bị ám sát vào năm 2008. Trong khi những gì còn lại vẫn chưa thể dự báo được, các nhà bình luận cho rằng quân đội sẽ không để ông Musharraf bị bắt, động thái sẽ tạo ra xung đột mới giữa lực lượng này và chính phủ không được lòng dân của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Ông Musharraf lên nắm quyền tại Pakixtan trong một cuộc đảo chính năm 1999 và từ chức năm 2008. Kể từ đó, ông sống tại Luân Đôn và Đubai.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN