Cựu Tổng thống Liên bang Nga đáp trả gay gắt cảnh báo của Tổng thống Ukraine

Ông Dmitry Medvedev cảnh báo Kiev và Washington cần nhớ Liên bang Nga có những quả bom lớn, mà không một hầm trú ẩn nào có thể giữ an toàn cho những người ở bên trong.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Medvedev, cựu Tổng thống và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đưa ra nhận xét này hôm 25/9 để đáp cuộc phỏng vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky với hãng tin Axios của Mỹ, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Điện Kremlin vẫn có thể là mục tiêu, và các quan chức Nga phải hoặc chấm dứt chiến tranh hoặc tìm chỗ trú ẩn.

Trong bài đăng trên “Max” – nền tảng mạng xã hội mới của Liên bang Nga, ông Medvedev một lần nữa ngầm nhắc nhở độc giả rằng Liên bang Nga là một cường quốc hạt nhân, đồng thời mở rộng những lời đe dọa tương tự về phía Mỹ.

Theo ông Medvedev, ông Zelensky nói rằng Điện Kremlin cần biết chỗ của hầm trú bom để có thể trốn khi Kiev dùng vũ khí tầm xa của Mỹ, nhưng điều mà ông Zelensky cần hiểu là Liên bang Nga có những loại vũ khí mà không một hầm trú ẩn nào có thể bảo vệ được.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga bổ sung: “Người Mỹ cũng nên nhớ điều này”.

Theo báo The Kyiv Post của Ukraine tối 25/9, kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Medvedev liên tục đưa ra những lời đe dọa hạt nhân nhắm vào phương Tây, một hành vi đã khiến ông Medvedev bị gắn biệt danh “sứ giả của ngày tận thế”.

Năm 2024, ông Medvedev đã đe dọa sẽ tấn công hạt nhân phương Tây tổng cộng 12 lần trên kênh Telegram của mình.

Thông điệp ngầm gửi tới Mỹ lần này của ông Medvedev cũng xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một tuyên bố bất ngờ hôm 23/9, sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump đã ca ngợi nhà lãnh đạo thời chiến của Ukraine trong khi gọi Liên bang Nga là một “con hổ giấy,” đồng thời cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất nếu nhận được sự hỗ trợ đúng mức, khuyến nghị Ukraine nên hành động ngay lúc này khi Liên bang Nga đang đối mặt với những khó khăn kinh tế.

Về phía Liên bang Nga, theo hãng tin Reuters, trả lời phỏng vấn qua điện thoại hôm 25/9, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva (Moscow) nhận định rằng chính quyền Trump vẫn duy trì ý chí chính trị để tìm ra giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine, và Moskva sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, vào ngày 24/9, ông Peskov cho rằng bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc ông vừa có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Peskov khẳng định quân đội Liên bang Nga đang đạt được bước tiến thận trọng có chủ đích ở Ukraine, đồng thời gạt đi bình luận của Tổng thống Trump rằng Nga là một “hổ giấy”, và nói rằng Liên bang Nga là một con gấu chứ không phải hổ, và “không hề tồn tại một con gấu giấy nào cả”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Bloomberg: Châu Âu, NATO sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận
Bloomberg: Châu Âu, NATO sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận

Các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Liên bang Nga rằng NATO sẵn sàng đáp trả các vụ xâm phạm không phận tiếp theo bằng vũ lực, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay của Moskva (Moscow).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN