Cựu Thủ tướng Yingluck kiện ngược Tổng chưởng lý

Ngày 29/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kiện ngược lại Tổng chưởng lý nước này liên quan tới việc xử lý hồ sơ khởi tố bà về chương trình trợ giá gạo cho nông dân gây thất thoát lớn.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp quốc gia ở Bangkok hồi đầu năm. Ảnh: Reuters

Trong đơn kiện gửi Tòa án Hình sự Bangkok, bà Yingluck nói rằng Tổng chưởng lý và những người khác khác đã lơ là nhiệm vụ và thông đồng hủy hoại danh tiếng của bà.

Bà Yingluck đảm nhiệm chức Thủ tướng từ năm 2011 cho tới khi một phán quyết gây tranh cãi của tòa buộc nữ chính trị gia này phải từ chức hồi tháng 5/2014, chỉ vài ngày trước khi quân đội đảo chính lên nắm quyền.

TN (Theo AP)
Bà Yingluck sẽ phải bồi thường vì chương trình thu mua lúa gạo
Bà Yingluck sẽ phải bồi thường vì chương trình thu mua lúa gạo

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số bộ trưởng trong nội các chính phủ cũ cùng nhiều quan chức khác sẽ phải bồi thường tổng cộng đến 510 tỷ baht (tương đương khoảng 14,3 tỷ USD) vì thiệt hại của chương trình thu mua lúa gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN